Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ nam sinh mất tích ở TP.HCM: Nạn nhân tự tử ở sông Sài Gòn

“Nạn nhân đã leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử. Qua khám nghiệm xác định Nghĩa tử vong do ngạt nước và trên cơ thể không có thương tích, trong balo có cục đá nặng hơn 10kg cùng điện thoại và một số giấy tờ liên quan”, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết.

Chiều 16/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) tử vong trên sông Sài Gòn.

Theo Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, ngày 12/2, Nghĩa vào TP.HCM để nhập học. Khi đến Bến xe Miền Đông, Nghĩa không liên lạc với người nhà mà đi xe ôm đến Đại học Công Nghệ Hutech TP.HCM thì dừng lại. Sau đó, Nghĩa đi một xe ôm khác đến địa điểm trển đường D2 đường Ung Văn Khiêm.

Tại đường D2, Nghĩa tiếp tục đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3 giờ 55 ngày 13/2, Nghĩa rời khách sạn, mang theo ba lô và đến khu vực Tân Cảng trên đường Ung Văn Khiêm. Đến hẻm 293 Ung Văn Khiêm, Nghĩa đi theo hẻm ra hướng sông Sài Gòn.Tới 4 giờ 03 sáng 13/2, camera ghi nhận hình ảnh Nghĩa leo lên bờ rào và đi ra bờ sông để tự tử.

hượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 16/2.

hượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo chiều ngày 16/2.

“Nạn nhân đã leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử. Qua khám nghiệm xác định Nghĩa tử vong do ngạt nước và trên cơ thể không có thương tích, trong balo có cục đá nặng hơn 10kg cùng điện thoại và một số giấy tờ liên quan”, thượng tá Hiếu nói.

Quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước. Trong ba lô của Nghĩa có một cục đá xi măng khoảng 10 kg. Tại hiện trường nạn nhân tự tử, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại hiệu Oppo, người thân nhận diện đó là điện thoại của Nghĩa.

Qua camera tại Bến xe Miền Đông, Công an quận Bình Thạnh xác định Nghĩa được một tài xế xe ôm chở khỏi bến xe.

Qua camera tại Bến xe Miền Đông, Công an quận Bình Thạnh xác định Nghĩa được một tài xế xe ôm chở khỏi bến xe.

Hiện nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn Văn Nghĩa tự tử vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Như đã đưa tin, ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu mang biển số 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM.

Xe khách đến Bến xe Miền Đông khoảng 4h30-5h ngày 12/2. Lúc này, gia đình và người thân tại TP.HCM liên lạc đón Nghĩa nhưng không được.

Qua camera tại Bến xe Miền Đông, Công an quận Bình Thạnh xác định Nghĩa được một tài xế xe ôm chở khỏi bến xe.