Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Xác định được vị trí đoàn cứu hộ bị mất tích tại tiểu khu 67

Đến sáng 15/10, lực lượng cứu chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu bị mất tích trong đêm 12/10, khi đang trên đường vào xác minh thông tin sạt lở đất ở khu vực công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền).

Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ bị mất tích tại tiểu khu 67 - Ảnh 1.

Xác định được vị trí đoàn cứu hộ mất tích.

Trưa 15/10, thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương cho biết, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích khu vực các thuỷ điện và tuyến Tỉnh lộ 71 thuộc xã Phong Xuân vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 tiếp tục huy động khoảng 311 người, bao gồm các lực lượng: Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Sở Giao thông Vận tải và một số cơ quan chuyên môn khác cùng các phương tiện tìm kiếm tại những điểm mục tiêu.

Bên cạnh nhân lực và máy móc, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ bị mất tích tại tiểu khu 67 - Ảnh 2.

Sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin thêm, hiện tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP. HCM và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người.

Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ bị mất tích tại tiểu khu 67 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng Flycam hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trong sáng 15/10, các lực lượng đã tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích tại tiểu khu 67 và Rào Trăng 3; tổ chức khắc phục hệ thống giao thông vào Rào Trăng 3; vận chuyển tiếp tế thực phẩm cho thủy điện A Lin B2; tổ chức tìm kiếm tại Rào Trăng 3 khi giao thông được khôi phục.

Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại tiểu khu 67.

Trước đó, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn về địa hình và thời tiết, trong ngày 14/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe (trước đó ngày 13/10 đã đưa được 5 người); đồng thời phát hiện thi thể 1 công nhân Tạ Văn Nghĩa (quê ở Thanh Hóa), là công nhân lái máy của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.