Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ thanh niên 'mất tích' trên đường về quê ăn Tết, công an Bình Dương lên tiếng

Ngày 31/1, đại diện lãnh đạo Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ gia đình không liên lạc được với con trai đang trên đường về quê ăn Tết nên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 23h10 ngày 18/1, Đàm Quốc Việt cầm dao đi qua nhiều tuyến đường trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc địa phận phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cướp tài sản của người dân.

Sau đó, Việt phát hiện 1 đôi nam nữ đang dựng xe máy bên vệ đường, ngồi trên ghế đá, nên đã dùng dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy. Trong lúc Việt không khởi động được xe, nạn nhân đã đánh trả. Được sự giúp đỡ của người dân gần đó, nạn nhân đã khống chế được đối tượng, giao cho Công an phường Đông Hòa xử lý.

Trước đó, sáng ngày 18/1 (nhằm ngày 27 tết), Đàm Quốc Việt thông báo với gia đình ở tỉnh Đắk Lắk là đã chạy xe máy về tới tỉnh Đắk Nông khiến người thân trông chờ.

Đàm Quốc Việt đang bị tạm giam về hành vi dùng dao đi cướp đoạt xe máy của người dân.

Đàm Quốc Việt đang bị tạm giam về hành vi dùng dao đi cướp đoạt xe máy của người dân.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết, bà Hoàng Thị Hà (44 tuổi, mẹ của Đàm Quốc Việt) không hay biết tin con mình bị bắt nên cho rằng Việt bị mất tích, đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người chia sẻ và tìm kiếm.

Trong quá trình làm việc với công an, Việt cho là không nhớ số điện thoại của người thân gia đình. Chính vì thế, công an đã gửi công văn về địa phương của Việt.

Đến trưa 29/1 (tức mùng 8 Tết), qua mạng xã hội biết tin Việt đang bị tạm giam, chị Ngọc Bích (22 tuổi, em gái Việt) đã cùng gia đình có mặt tại Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương để xác minh thông tin.

Hiện, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, tạm giam Đàm Quốc Việt (sinh năm 1998, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.