Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu bị đề nghị án tử hình

Chiều 26/6, phiên toà xử sơ thẩm vụ án giết người, bỏ thi thể trong khối bê tông gây chấn động dư luận tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Bình Dương.

Lúc 14h36 ngày 26/6, bước vào phần luận tội, đại diện VKS cho biết hành vi của các bị cáo là hoàn toàn sai trái khi thực hiện giết người một cách tàn ác. Khi thực hiện hành vi giết Thành, 4 bị cáo đã có sự bàn bạc, chọn thời điểm gây án và có phân công nhiệm vụ, đó là thực hiện tội ác có tổ chức. Các bị cáo cũng thực hiện hành vi với nạn nhân bị lệ thuộc mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo Huyên và Hoa không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cũng không thành khẩn khai báo. 

Bị cáo Hà, Hoa, Huyên, Thảo đều có xin khắc phục, bồi thường cho gia đình bị hại, một số bị cáo có người thân có công với cách mạng.

Bị cáo Hà là chủ mưu, cầm đầu, có nhiều tình tiết tăng nặng định khung, có tính chất côn đồ, tại cơ quan điều tra thì thành khẩn, đến phiên tòa thì không, chưa ăn năn hối cải. Dựa trên những tình tiết đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình.

Trước đó lúc 14h15 cùng ngày, các bị cáo lần lượt được áp giải đến tòa, các bị cáo đều trao đổi với luật sư trước khi HĐXX vào làm việc. Ngay sau khi ổn định, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận, các bị cáo đứng lên nghe VKS luận tội.

Tiếp tục xét xử 4 nữ bị cáo giết người, giấu xác trong thùng đổ bê tông: Hồi hộp chờ phần luận tội - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại tòa chiều 26/6.

Trong phiên xử vào sáng cùng ngày, HĐXX đã xét hỏi xong các bị cáo, đại diện hợp pháp cho 2 bị hại và những người thân của bị cáo.

Điều bất ngờ là mẹ của nạn nhân Trần Trí Thành lại cho rằng con mình vẫn chưa chết vì chưa thấy chính xác mặt con.

Do đó mẹ nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự và bồi thường đối với 4 bị cáo.

Tiếp tục phiên xét xử vụ "giết người, đổ bê tông": Hồi hộp chờ phần luận tội - Ảnh 2.

Bị cáo Phương Thảo.

Tiếp tục phiên xét xử vụ "giết người, đổ bê tông": Hồi hộp chờ phần luận tội - Ảnh 3.

Phía gia đình bị hại hồi hộp chờ phần luận tội.

Tiếp tục phiên xét xử vụ "giết người, đổ bê tông": Hồi hộp chờ phần luận tội - Ảnh 4.

Luật sư trao đổi với các bị cáo trước khi bắt đầu phiên xử chiều.

Đáp lại điều này, HĐXX khuyên người mẹ nên cố bình tĩnh và cho rằng có thể người mẹ đã quá thương con mà cố cho rằng con vẫn còn sống.

Còn cha của bị cáo Thiên Hà thì tỏ ra cắn rứt vì không khuyên nhủ được con, để con gây ra tội ác cho xã hội.

Trước khi bắt đầu phiên xét xử buổi chiều, mẹ nạn nhân Thành lại tiếp tục có ý kiến nghi ngờ cái sự bất thường trong kết luận cái chết của con trai. Tuy nhiên sau khi được giải thích, bà đã về chỗ.

Tiếp tục phiên xét xử vụ "giết người, đổ bê tông": Hồi hộp chờ phần luận tội - Ảnh 5.

Trước đó, phiên toà đã chính thức diễn ra vào sáng 25/6 trước sự kiểm soát nghiêm ngặt từ lực lượng an ninh.

4 bị cáo trong vụ án gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố tội Giết người;

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) bị truy tố tội "Giết người" và tội "Che giấu tội phạm";

2 bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, ngụ TP.HCM, mẹ ruột của bị can Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.