Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ việc 2 cán bộ Công an bị bắt, Công an tỉnh Thái Bình lên tiếng

Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về việc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Thông tin đến vụ việc 2 cán bộ công an huyện Vũ Thư bị khởi tố, bắt tạm giam, tối ngày 2/11/2020 Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng về vụ việc.

Theo đó, ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Bằng Giang, sinh năm 1981, cán bộ Công an huyện Vũ Thư; và Hoàng Hồng Hạnh, sinh năm 1978, cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ việc 2 cán bộ Công an bị bắt, Công an tỉnh Thái Bình lên tiếng - Ảnh 1.

Tiến "trắng" cùng bố nuôi Nguyễn Xuân Đường.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào tháng 5/2018 với cương vị là lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình), Nguyễn Bằng Giang và Hoàng Hồng Hạnh được giao nhiệm vụ thụ lý và điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích", do đối tượng Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến "trắng" (SN 1995), trú tại xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), là con nuôi Đường "Nhuệ" cùng nhóm đàn em gây ra tối 22/5/2018; nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), trú tại thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư ( Thái Bình) làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân hai tay và hai chân.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư xác định có bốn người liên quan gây ra vụ chém anh Hoàng gồm Tiến "trắng", Phạm Văn Sáng, Hoàng Văn Phi và Nguyễn Tuấn Long.

Trong quá trình Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư điều tra vụ án, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đến thăm anh Hoàng ở bệnh viện, đưa ra mức bồi thường cho bị hại là 130 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bị hại không đi giám định để nhóm Tiến "trắng" thoát tội. Do lo sợ trước thế lực của Đường " Nhuệ", nên tháng 6/2018, anh Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã gây ra thương tích cho mình.

Vì thế, nên ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Vũ Thư  đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này cũng được Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư đồng tình là "có căn cứ, đúng quy định của pháp luật".

Nhưng khi có những vụ án liên quan đến Đường " Nhuệ" xảy ra. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc xác minh những sự việc liên quan đến vai trò của Đường "Nhuệ" và đàn em của Đường" Nhuệ"; đồng thời đưa bị hại Trần Ngọc Hoàng đi trưng cầu giám định thương tích, kết quả anh Hoàng bị thương tật tỷ lệ 44%.

Trên cơ sở này, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, đồng thời, khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 điều 134 Bộ luật Hình sự và tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến những cán bộ thụ lý, điều tra vụ án.

Từ những hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư.