Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vui tết người Mường: Ăn rồi để nhớ - Chơi rồi để thương

"Ăn Tết với người Mường" là chương trình du lịch thiết kế đặc biệt dành cho du khách đến Khu du lịch sinh thái Long Việt. (Thôn Nghe, xã vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội)

Người Mường ở Ba Vì - một trong 4 xứ Mường lớn nhất nước ta, với những truyền thống văn hóa lâu đời, vô cùng đặc sắc. Các giá trị tinh túy ấy thể hiện rõ nhất trong cách người Mường đón Tết.

"Ăn Tết với người Mường" hướng đến thế hệ trẻ với nhận thức mới mẻ, góc nhìn riêng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị tiêu biểu, đặc sắc văn hóa dân tộc Mường; phát huy văn hóa truyền thống trên đường phát triển, hội nhập của Việt Nam nói chung.

Điểm đặc biệt nhất: Đây là chủ đề do chính những người trẻ khai thác, xây dựng thành nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mà hiện đại, xưa cũ mà thức thời. Điều này cho thấy một góc nhìn riêng, sáng tạo tinh tế của thế hệ trẻ, làm nên các điểm nhấn khác biệt, hiện đại và thu hút. Một sự thể hiện tầm nhận thức có chiều sâu đồng thời mang nặng tình yêu và lòng tự hào với di sản của cha ông!

"Ăn Tết với người Mường" được tổ chức nhân dịp ngày Hội Đại đoàn kết các dân tộc, cũng không nằm ngoài mục đích hiện thực hóa đề án "Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2015-2020" của UBND huyện Ba Vì. Chương trình hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc về ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.

"Ăn Tết với người Mường" còn là cầu nối để du khách có dịp tìm hiểu từ đó cùng gìn giữ, truyền bá, phát huy những di sản văn hóa tinh thần quý báu của dân tộc Mường. Đây cũng chính là hoạt động góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Vừa có ý nghĩa du xuân, du lịch, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp "Ăn Tết với người Mường" sẽ là lựa chọn tinh tế, sâu sắc của tất cả du khách đến với Long Việt dịp đầu xuân.

Chương trình diễn ra từ ngày 13/12/2019 đến 15/1/2020, gồm nhiều hoạt động tiêu biểu như:

• Không gian chợ tết Mường xưa

• Học Múa Cồng Chiêng xứ Mường

• Các trò chơi Tết của người Mường

• Con đường thổ cẩm

• Lửa trại, rượu cần

• Học gói bánh chưng dài, bánh tẻ, bánh ốc

• Cây nguyện ước...