Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

(Dân sinh) - Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, có mưa vài nơi.

aa_3-1674603001343

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (26/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7.

Hôm nay cũng là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các tỉnh miền Bắc sáng có mưa, trưa và chiều trời  khô ráo, trời rét, nhiệt độ ở Bắc Bộ từ 16-19 độ, trời rét đậm. Khu vực miền Trung, có mưa trời rét suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhẹ, nhiệt độ Tây Nguyên 25-27 độ, khu vực Nam Bộ trời mát mẻ, 29-31 độ.

Về đợt không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, ngày và đêm 27/01, không khí lạnh  tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.

Hôm nay cũng là ngày diễn ra Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Dự báo thời tiết tại Khu di tích K9, đồi Đá Chông, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội sáng ngày 27 tháng 01 năm 2023 nơi sẽ diễn ra Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ như sau: Thời điểm từ 6-10h/27/01: Nhiều mây, có mưa nhỏ, 1-2mm,nhiệt độ 13-16 độ, gió Đông Bắc 3-4m/s. Trời rét.

Với thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0-3,5m; khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ngày 27-28/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  Từ ngày 27-30/01, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo trong 20 ngày đầu tháng 2, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

 Tại miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến ít mưa, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tổng lượng mưa cao hơn khoảng 15-40 mm so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 5-15 mm.