Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Chiều 13/4, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị này đã bàn giao một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm, khỏe mạnh, có trọng lượng 14kg cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

Theo đó, cá thể voọc chà vá chân nâu này có khả năng bị sổng chuồng nuôi chạy vào khu vực vườn nhà dân ở địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sau đó, người dân phát hiện, bắt được và biết đây là động vật quý hiếm nên đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận cá thể voọc chà vá chân nâu trên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà  đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe và thả về môi trường rừng tự nhiên khi đảm bảo các điều kiện.

Bàn giao cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Bàn giao cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Được biết, voọc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Đây là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm, được sách đỏ Việt Nam và tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) xếp ở mức nguy cấp (EN).