Quay lại Dân trí
Dân Sinh

WHO đưa ra lời khuyên "chậm mà chắc" với UEFA, fan bóng đá sẽ phải chờ... 18 tháng?

Với NHM bóng đá lúc này, việc các giải đấu bị hoãn vì Covid-19 quả thật gây bức bối. Tất nhiên, bóng đá cũng chỉ để giải trí và trước đại dịch thì an toàn, sức khỏe là trên hết.

Thế giới túc cầu đang có nhiều toan tính để mong trái bóng sớm lăn trở lại sau vài tháng nữa, kể cả trong trường hợp phải chơi mà không có khán giả. Thế nhưng, tổ chức Y tế thế giới WHO mới đây đã đưa ra lời khuyên cho LĐBĐ châu Âu, UEFA, rằng nên hoãn các hoạt động bóng đá cho tới... hết mùa giải tới của năm 2021.

Với những quốc gia thi đấu theo kiểu vắt năm, thì đề nghị này nghĩa là sẽ hoãn tới tháng 8/2021, khi bắt đầu mùa 2021/22. Còn với các nước thi đấu trong 1 năm, thì nghĩa là hoãn tới tận... đầu năm 2022.

WHO được cho là lo ngại đại dịch Covid-19 có thể tái diễn, nên muốn đảm bảo sự an toàn cao nhất về mặt sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên, nếu thật sự hoãn các giải đấu lâu tới vậy, những CLB hay Liên đoàn bóng đá sẽ chịu tổn thất cực lớn. Còn với NHM, việc thiếu món ăn tinh thần bóng đá cũng là thiệt hại không hề nhỏ.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ phải dựa theo tình hình diễn biến của đại dịch. WHO hẳn có những cơ sở hợp lý khi đưa ra lời khuyên cho UEFA.