Quay lại Dân trí
Dân Sinh

World Cup 2022 thay đổi lịch

VCK World Cup 2022 sẽ được bắt đầu sớm hơn 1 ngày so với lịch dự kiến ban đầu, sau yêu cầu của chủ nhà Qatar.

Thông tin trên Vienamnet đưa tin, theo Daily Mail cho hay, LĐBĐ thế giới (FIFA) đang có kế hoạch dời ngày khởi tranh World Cup 2022 sớm hơn 1 ngày. Sở dĩ có thay đổi này vì chủ nhà Qatar muốn là đội mở màn cho giải đấu như truyền thống.

World Cup 2022 sẽ diễn ra sớm hơn 1 ngày so với lịch ban đầu do chủ nhà Qatar muốn được chơi trận mở màn của giải đấu.

World Cup 2022 sẽ diễn ra sớm hơn 1 ngày so với lịch ban đầu do chủ nhà Qatar muốn được chơi trận mở màn của giải đấu.

Theo lịch đã được FIFA lên kế hoạch, World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 21/11, với trận đấu mở màn là Senegal vs Hà Lan.

Qatar dự kiến chơi trận đầu tiên với Ecuador cùng ngày nhưng vào buổi tối, sau khi Anh gặp Iran.

Tuy nhiên, vì Qatar muốn chơi trận mở màn nên FIFA có kế hoạch để World Cup 2022 diễn ra sớm 1 ngày, tức vào Chủ nhật, 20/11.

Cụ thể, trận đấu sẽ được khởi tranh lúc 16h GMT (23h Việt Nam) ngày 20/11, tại SVĐ Al Bayt, thay vì 23h ngày hôm sau như lịch cũ.

Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến trận khai màn giải đấu của Anh, gặp Iran lúc 13h GMT (20h Việt Nam ngày 21/11.

Lịch thi đấu duy nhất được điều chỉnh giờ là trận Senegal vs Hà Lan, diễn ra lúc 16h GMT (23h Việt Nam) vào thứ Hai, theo lịch cũ là trận Qatar vs Ecuador.

Quyết định thay đổi ngày khởi tranh World Cup 2022 đang chờ sự chấp thuận cuối cùng của Văn phòng Hội đồng FIFA, trong đó có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, FIFA đang xem xét sự việc, bởi bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến lịch thi đấu của cả giải chứ không phải đơn giản. Theo phía Qatar, việc thay đổi này sẽ giúp trận đấu diễn ra trong “tiết trời” mát mẻ hơn.

Và cũng theo phía chủ nhà Qatar, với việc thay đổi này, trận đấu trước khi khai mạc giữa Senegal và Hà Lan cũng thay đổi theo, tức sang ngày 21/11 và sau đó là trận Anh - Iran cũng thay đổi.

Chuyện không đơn giản là giữa FIFA và chủ nhà Qatar bởi các bên cũng phải tôn trọng và thương lượng tiếp với những đội liên quan đến việc đổi lịch thi đấu. Những đội này cần biết nguyên nhân để chia sẻ sự thay đổi này.

Cụ thể trận Senegal - Hà Lan dịch chuyển từ 1 giờ (giờ Qatar) sang 1 giờ (giờ GMT), tức sang 19h ngày 21/11 (giờ Qatar), điều này theo Qatar là có lợi cho các đội và cả việc xem truyền hình. Còn sau đó, trận Anh - Iran vẫn giữ nguyên lịch thi đấu.

Phía Qatar bảo rằng mọi thay đổi chỉ mang lại lợi ích cho các bên. Tuy nhiên, FIFA phải xem xét cẩn trọng và sự thay đổi này phải có sự đồng ý của các đội bóng bị “dính” vào sự thay đổi.

Cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa có kết quả cụ thể và FIFA cũng chưa đưa ra quan điểm đồng ý hay không.