Quay lại Dân trí
Dân Sinh

World Cup 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam nằm bảng E, gặp Mỹ ngày ra quân

Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E, cùng các đội tuyển Hà Lan, Mỹ và đội thắng trong vòng play-off bảng A (dự kiến diễn ra vào tháng 2/2023). Đây được xem là bảng đấu rất khó đối với đội tuyển Việt Nam.

Báo Tin Tức đưa tin, chiều 22/10, lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (VCK World Cup) 2023 đã được tổ chức tại Auckland, New Zealand.

Kết quả bốc thăm VCK FIFA World Cup Bóng đá nữ 2023. Ảnh: vff.org.vn

Kết quả bốc thăm VCK FIFA World Cup Bóng đá nữ 2023. Ảnh: vff.org.vn

Buổi lễ có sự góp mặt của Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung và các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Infantino đã chúc mừng các đội tham dự VCK World Cup 2023, đồng thời khẳng định đây sẽ là một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử, do được đồng tổ chức tại hai quốc gia rộng lớn là Australia và New Zealand, đồng thời là lần đầu tiên giải đấu mở rộng từ 24 lên 32 đội.

Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, theo kết quả sắp xếp lịch FIFA vừa công bố, các cô gái vàng Việt Nam (VN) gặp ngay “bà chị cả” của bóng đá thế giới, nhà đương kim vô địch Mỹ ở lượt trận đầu tiên bảng E VCK World Cup 2023.

Theo đó ngày 22/7, VN gặp Mỹ, ngày 27/7, VN gặp đội nhất bảng A vòng Play off liên khu vực và trận cuối vòng bảng gặp á quân World Cup Hà Lan vào ngày 1/8.

Mọi thứ khó khăn, nếu không muốn nói là không thể cho tuyển VN có suất vào vòng 16 đội. Trong khi đó, hàng xóm Philippines ở bảng A nhẹ ký gồm New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Tuyển Philippines lần lượt gặp Thụy Sĩ (ngày 21-7), ngày 25-7 họ gặp chủ nhà New Zealand và ngày 30, nữ hoàng Đông Nam Á gặp Na Uy.

Ở bảng A được xem là “chơi được”, báo chí Philippines đã cho biết lãnh đạo LĐBĐ Philippines đã tính đến việc tranh vé vào vòng 16 đội. Còn chín tháng nữa mới đến World Cup 2023, Philippines sẽ liên tục nâng cấp đội tuyển để thực hiện giấc mơ vào vòng 16 đội.