Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xã Hà Vinh (Thanh Hóa): Trao bò sinh sản cho phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo

(Dân sinh) - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức trao bò cái sinh sản cho 38 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Theo đó, ngày 10/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức trao bò cái sinh sản cho 38 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao hỗ trợ trực tiếp mỗi hộ nghèo 10 triệu đồng, hộ cận nghèo 8 triệu đồng, các hộ bỏ thêm vốn đối ứng từ 4 đến 6 triệu đồng để mua bò cái sinh sản. Số kinh phí còn lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc và làm chuồng trại chăn nuôi bò.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho ra mắt Tổ hợp tác nuôi bò cái sinh sản gồm 38 thành viên. Theo đó, các thành viên cam kết khi bò sinh sản, mỗi hộ sẽ hỗ trợ 1 con bê giống cho hộ nghèo khác để cùng nhân đàn phát triển chăn nuôi và đóng góp 100 ngàn đồng/người/tháng/ trong thời gian 2 năm làm quỹ phòng chống rủi ro để chị em cùng tương trợ, giúp đỡ nhau nhân rộng mô hình.

Mô hình “Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ nghèo” sẽ giúp tạo việc làm tại chỗ, giúp phụ nữ trên địa bàn có việc làm ổn định, tăng thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.