Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xây dựng nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Địa điểm xây dựng Nhà bia tưởng niệm là tại Tiểu khu 67, nơi 13 liệt sĩ đã hy sinh vào tháng 10/2020 trong lúc thực hiệm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn công nhân Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 bị mất tích do sạt lở đất

Địa điểm xây dựng Nhà bia tưởng niệm là tại Tiểu khu 67, nơi 13 liệt sĩ đã hy sinh vào tháng 10/2020 trong lúc thực hiệm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn công nhân Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 bị mất tích do sạt lở đất

Công trình được xây dựng nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công những hy sinh, mất mát của các liệt sĩ đã hy sinh, tham gia chiến đấu, công tác cứu hộ, cứu nạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến Đường 71 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; hình thành địa chỉ đỏ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng, kiên cường của dân tộc ta. 

Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tại Tiểu khu 67có quy mô tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ gồm các hạng mục: Nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh diện tích; trồng cây xanh tạo cảnh quan khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở; bãi đỗ xe.

Dự án xây dựng được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư; dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 1 năm xây dựng.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, ban ngành liên quan đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát, hội nghị lấy ý kiến vị trí, phương án xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71.

Theo các tài liệu lịch sử, tuyến đường 71 là nơi ghi dấu ấn những sự kiện lịch sử cả trong chiến tranh và trong thời bình. Đây là tuyến đường có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong tuyến vận tải quân sự Trường Sơn, là cung đường huyết mạch để quân ta vận chuyển phương tiện, khí tài quân sự ra mặt trận. Trong thời kỳ chiến tranh, trên tuyến đường này đã diễn ra nhiều trận đánh giữa Quân, dân ta với kẻ thù và đã có rất nhiều liệt sĩ anh dũng hy sinh.

Đặc biệt vào tháng 10/2020, tại Tiểu khu 67 trên tuyến đường 71 đã có 13 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 11 cán bộ Quân đội và 2 cán bộ địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế) anh dũng hy sinh trong quá trình đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Vì vậy để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn của các liệt sĩ cũng như thực hiện nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương về việc xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ để thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.