Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe chở rác đã vào được khu xử lý sau 3 tháng bị 'phong tỏa'

Người dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đồng ý cho xe chở rác vào khu xử lý sau cuộc đối thoại với lãnh đạo huyện và công ty môi trường.

Xe chở rác đã vào được khu xử lý sau 3 tháng bị 'phong tỏa' - Ảnh 1.

Hàng trăm người dự đối thoại với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam sáng 25/10. Ảnh: Đắc Thành.

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 25/10, tại nhà văn hóa thôn Bích Nam (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam), đại diện Sở TN-MT Quảng Nam, huyện Núi Thành cùng lãnh đạo công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam đã có buổi đối thoại với người dân sinh sống gần khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xử lý 60% lượng rác của tỉnh Quảng Nam).

Trước đó từ tháng 7/2019, người dân ở khu vực này đã dựng lều chặn xe đưa rác vào bãi do mùi hôi thối khủng khiếp ở đây khiến môi trường ô nhiễm. Vì vậy tỉnh này rơi vào khủng hoảng rác thải, rác ùn ứ, chất đống khắp nơi.

Theo Vnexpress, trong cuộc đối thoại, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam đã nói lời xin lỗi vì "để xảy ra sự cố môi trường ở hộc rác số 1, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng".

Ông Dũng cũng cho biết, Công ty đã khắc phục xong sự cố và triển khai các giải pháp xử lý nước thải, mùi hôi và "mong muốn người dân ủng hộ, dừng ngăn cản xe chở rác vào khu xử lý".

Một số người dân địa phương nêu ý kiến, thừa nhận việc chặn xe rác dẫn đến rác bị ùn ứ trên địa bàn toàn tỉnh là "việc làm không hay", hiện Công ty đã khắc phục sự cố nên họ đồng ý cho xe tiếp tục đưa rác thải vào khu xử lý.

Xe chở rác đã vào được khu xử lý sau 3 tháng bị 'phong tỏa' - Ảnh 2.

Xe chở rác đưa vào bãi rác Tam Xuân 2 chiều 25/10. Ảnh: Đắc Thành.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn lo ngại mùi hôi thối từ bãi rác không được xử lý dứt điểm, cùng với đó, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ về lâu dài.

"Đề nghị chính quyền và lãnh đạo Công ty đưa ra cam kết rõ ràng, không để tái diễn ô nhiễm môi trường, quan trắc nguồn nước thường xuyên", một người dân nói và cho rằng người dân phải được tham gia giám sát cùng cơ quan chức năng thì họ mới cho phép bãi rác hoạt động trở lại.

Trước các ý kiến trên, ông Nguyễn Tri Ấn, Bí thư Huyện ủy Núi Thành đề nghị Công ty môi trường đô thị Quảng Nam và các ngành chức năng làm bản cam kết không để tái diễn tình trạng ô nhiễm trên địa bàn; người dân các thôn lập tổ công tác để giám sát quá trình thực hiện cam kết của những đơn vị liên quan.

Theo ông Ấn, trước mắt người dân sẽ cho phép Công ty thu gom rác tại một số xã gần bãi rác đang bị ùn ứ, sau khi các bên liên quan ký cam kết thì được thu gom rác ở các địa phương khác đến khu xử lý.

Trước đó, từ ngày 27/7, bãi rác Tam Xuân 2, nơi xử lý hơn 65% lượng rác toàn tỉnh Quảng Nam bị người dân phản đối và ngăn cản xe chở rác đi vào bãi, khiến rác thải tồn đọng trên 20.000 m3.

Chính quyền các cấp và Công ty môi trường đô thị Quảng Nam đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng người dân xã Tam Xuân 2 không đồng ý. Gần đây, khi xử lý xong mùi hôi thối, Công ty mời người dân, cơ quan chức năng đến kiểm tra, giám sát, cam kết không để tái diễn tình trạng này.

Với việc bãi rác Tam Xuân 2 hoạt động trở lại, Công ty dự kiến mất hơn ba tháng mới xử lý hết rác tồn đọng trên địa bàn Quảng Nam.