Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xe ô tô khách cháy rụi trên quốc lộ, hơn 40 hành khách tháo chạy

Đang di chuyển trên đường, 1 chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, hơn 40 hành khách đã phải tháo chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 48 ngày 16/3 khi xe ô tô khách giường nằm loại 45 chỗ mang BKS 29B - 603.67 (chưa rõ tài xế) di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đến địa phận thuộc xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị bốc cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Phát hiện sự việc, tài xế xe khách đã kịp thời hô hoán toàn bộ hành khách (hơn 40 người) nhanh chóng rời khỏi xe. Ngọn lửa sau đó đã bùng lên khiến chiếc xe cháy dữ dội, rất nhiều hành lý của khách trong cốp xe cũng bị cháy theo.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa đã được dập. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy vậy chiếc xe khách giường nằm đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A (hướng Bắc - Nam) bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đã phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, nơi xảy ra vụ cháy.

Được biết, chiếc xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Lâm Đồng, xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội ) sáng 16/3, khi đi đến địa phận xã Hà Bình thì xảy ra hỏa hoạn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.