Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử lý nghiêm kẻ bịa đặt thông tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương

(Dân sinh) - Ngày 8/12, Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác minh làm rõ thông tin, hình ảnh một bé gái bị bắt cóc trên địa bàn phường đang lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận là sai sự thật.

Theo baotintuc, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã tổ chức họp khẩn để chỉ đạo xử lý liên quan đến vụ việc này. Những người đăng phát thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận sẽ bị xử phạt hành chính. Trong quá trình điều tra xác định đối tượng giả con dấu cơ quan chức năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý nghiêm kẻ bịa đặt thông tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh một bé gái bị bắt cóc trên địa bàn phường đang lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận là sai sự thật.

Trước đó, tối ngày 7/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin với nội dung, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ tìm kiếm một bé gái tên Lê Mỹ Linh (sinh năm 2017) được cho là bị một thanh niên bắt cóc ở phường Lái Thiêu.

Thông tin chia sẻ còn kèm theo hình ảnh bé gái và văn bản truy tìm tung tích do thiếu tá Trần Hùng Cường, Trưởng Công an phường Lái Thiêu ký  ngày 7/12 với các đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi bắt cóc, cùng số điện thoại liên hệ của công an phường và số điện thoại di động của thiếu tá Cường.

Theo VOV, công an phường Lái Thiêu khẳng định, nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đang cùng Công an thành phố Thuận An phối hợp giải quyết. Hiện, trưởng công an phường không phải là thiếu tá Cường. Thiếu tá Cường trước đây là Phó trưởng Công an phường Lái Thiêu nhưng đã chuyển công tác sang phường khác từ nhiều năm trước.

Số điện thoại di động trong thông báo truy tìm không phải của thiếu tá Cường mà là một người khác. Qua xác minh của công an, người này không hay biết, cũng không liên quan đến bé gái bị bắt cóc như mạng xã hội đưa tin.

Chị P.T.T.H, mẹ bé gái có hình ảnh trong thông báo bị bắt cóc cho biết, gia đình ở Đắk Lắk chứ không phải ở Bình Dương và con chị vẫn đang ở nhà chứ không bị bắt cóc. Hình ảnh con gái chị được ai đó lấy từ trang cá nhân facebook rồi ghép với thông tin bắt cóc.