Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xử phiên phúc thẩm vụ kiện Vinasun - Grab

Theo lịch trình, phiên phúc thẩm vụ Vinasun kiện Grab diễn ra vào sáng nay (10/3). Phiên tòa sẽ một lần nữa lật lại một vụ kiện tốn nhiều giấy mực giữa một bên là taxi truyền thống (Vinasun) và một bên là taxi công nghệ (Grab) sau hơn 1 năm tòa sơ thẩm.

Ngày 4/2/2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm vụ kiện tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam (Grab). Tuy nhiên, HĐXX thông báo tạm hoãn đến 10/3 xử lại vì lý do phía Grab thay người đại diện pháp luật mới, nên chưa nắm rõ hồ sơ nên cần thêm thời gian.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối năm 2018, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ Vinasun kiện GrabTaxi Việt Nam và yêu cầu Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai bên (Grab và Vinasun) đều không đồng tình với phán quyết này.

Theo đó, Vinasun đã kháng cáo, yêu cầu tòa cấp phúc thẩm buộc Grab phải bồi thường tổng cộng 41,2 tỷ đồng cho doanh nghiệp này. Trong khi đó, ông Jerry Lim, Giám đốc Grab tại Việt Nam lúc đó cũng gửi đơn kháng cáo với phán quyết sơ thẩm này của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, không bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun và đình chỉ vụ án vì cho rằng cấp sơ thẩm không có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Trong trường hợp tòa phúc thẩm không đình chỉ vụ án thì Grab đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm để xác định Grab không kinh doanh vận tải, không vi phạm Đề án 24, Nghị định 86 và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun vì Grab không có vi phạm đối với VinasunVinasun không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm của Grab (nếu có) và thiệt hại của Vinasun

Đồng thời, Grab yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.HCM giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung vì TAND TP.HCM đã có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Grab.

Đầu năm 2019, VKSND Cấp cao tại TP.HCM cũng ra quyết định bổ sung quyết định kháng nghị phúc thẩm của VKS TP.HCM trong vụ kiện nói trên.

Phiên phúc thẩm diễn ra trong bối cảnh Đề án 24 chuẩn bị tạm dừng thí điểm để quản lý theo Nghị định 10 về điều kiện kinh doanh vận tải. Người đại diện luật pháp của Grab ở Việt Nam hiện nay là bà Nguyễn Thái Hải Vân, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam thay ông Jerry Lim từ tháng 2/2020.