Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuân Trường, Hải Huy nghi mắc Covid-19, Hoàng Anh lên tuyển Việt Nam

Sáng 19/3, 2 cầu thủ Xuân Trường và Hải Huy đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, điều này khiến lực lượng ĐT Việt Nam tiếp tục bị xáo trộn trước các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

VOV đưa tin, sáng 19/3, 2 cầu thủ Xuân Trường và Hải Huy đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, điều này khiến lực lượng ĐT Việt Nam tiếp tục bị xáo trộn trước các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Xuân Trường và Hải Huy đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sáng 19/3. (Ảnh: Trần Tiến)

Xuân Trường và Hải Huy đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sáng 19/3. (Ảnh: Trần Tiến)

Chia sẻ về kết quả xét nghiệm, bác sĩ ĐT Việt Nam - Trần Anh Tuấn cho biết: "Trong buổi sáng nay, Xuân Trường và Hải Huy đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi đã lấy mẫu để xét nghiệm PCR khẳng định. Trước đó, Nguyễn Tuấn Mạnh, Văn Hoàng, Hồng Duy và Văn Nam cũng đã mắc Covid-19. 

Hiện tại, toàn đội chỉ còn 7 cầu thủ chưa từng mắc Covid-19. Chúng tôi đang có những biện pháp chống dịch nghiêm túc nhất để đảm bảo hạn chế sự gia tăng của những ca mắc bệnh mới. 

Sau trận đấu tối qua, có một số cầu thủ bị đau nhưng vấn đề không quá nghiệm trọng, họ vẫn có thể tập luyện cùng toàn đội trong nhũng buổi tập sắp tới".

Theo Vietnamnet đưa tin, do bộ đôi Xuân Trường, Hải Huy gặp sự cố, HLV Park Hang Seo quyết định đôn Lý Công Hoàng Anh từ U23 Việt Nam lên tuyển Việt Nam. 

Dù vậy với riêng Hải Huy, anh dường như không có duyên với tuyển Việt Nam, dù chuyên môn được đánh giá rất tốt.

Như vậy, tuyển Việt Nam có gần 10 cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và mắc Covid-19 trong đợt tập trung lần này.

Về trường hợp chấn thương của Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết hai cầu thủ này phải về CLB điều trị và cần khoảng 3 tuần hồi phục.