Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nigeria, thế giới gần 80 triệu ca nhiễm bệnh

Ngày 24/12, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) John Nkengasong thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 dường như đã xuất hiện ở Nigeria.

Báo Tin tức đưa tin, thông tin trên được đưa ra sau khi Anh và Nam Phi đều thông báo về các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, khiến nhiều nước ban hành các biện pháp hạn chế đi lại mới và gây ra tình trạng rối loạn trên nhiều thị trường.

Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nigeria, thế giới gần 80 triệu ca nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Maiduguri, Nigeria ngày 10/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức ở Addis Ababa (Ethiopia), ông Nkengasong nêu rõ: "Đó là một biến thể khác biệt với các biến thể ở Anh và Nam Phi. Virus SARS-CoV-2 mà chúng tôi đang nghiên cứu ở Nigeria, vốn dựa trên lượng dữ liệu rất hạn chế, có biến thể 501". Ông ngụ ý đến biến thể có tên gọi 501.V2 vừa phát hiện ở Nam Phi và được giới chức y tế công cộng ở quốc gia châu Phi này công bố hôm 18/12.

Cũng theo ông Nkengasong, CDC Nigeria và Trung tâm nghiên cứu cấu trúc gien của các bệnh truyền nhiễm ở Nigeria sẽ nghiên cứu thêm các mẫu bệnh phẩm.

Trong khi đó, Brazil thông báo sẽ cấm các chuyến bay từ Anh, bắt đầu từ ngày 25/12 sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở nước này.

Theo sắc lệnh công bố ngày 24/12, các chuyến bay quốc tế tới Brazil có khởi hành hoặc quá cảnh ở Vương quốc Anh và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh tạm thời bị cấm tới Brazil. Người nước ngoài ở Anh trong 14 ngày qua cũng bị cấm nhập cảnh vào Brazil.

Sắc lệnh cũng quy định người nước ngoài bị cấm nhập cảnh bằng đường bộ và đường sông vào Brazil từ ngày 24/12, ngoại trừ khách du lịch từ Paraguay và hoạt động vận chuyển hàng hóa. Từ 30/12, người nước ngoài nhập cảnh vào Brazil bằng đường hàng không phải trình giấy xét nghiệm PCR thực hiện trong vòng chưa đầy 72 giờ trước khi lên máy bay.

Brazil hiện là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ, với gần 190.000 ca.

Vietnamplus đưa tin, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 25/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 79.694.360 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.748.227 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 56.108.622 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 336.863 ca tử vong trong tổng số 19.093.319 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 147.128 ca tử vong trong số 10.147.468 ca dương tính với SARS-CoV-2. Brazil đứng thứ 3 với 190.032 ca tử vong trong số 7.424.430 ca nhiễm.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 645.232 ca nhiễm, trong đó châu Âu có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (hơn 263.000 ca), tiếp sau là Bắc Mỹ (hơn 200.000 ca), Nam Mỹ (hơn 80.000 ca), châu Á (hơn 71.000 ca), châu Phi (26.800 ca) và châu Đại dương (108 ca).

Mỹ, Brazil và Anh là 3 nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua, lần lượt ở mức 175.342 ca, 57.753 ca và 39.036 ca.

Tại châu Âu, người phát ngôn Cơ quan Y tế bang Baden-Württemberg của Đức xác nhận một phụ nữ ở bang này đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, vừa được phát hiện gần đây ở Anh.

Nữ bệnh nhân đã bay từ Anh về sân bay Frankfurt/Main hôm 20/12 và sau đó tiếp tục trở về bang Baden-Württemberg. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Đức.

Tính đến nay, biến thể mới VUI-202012/01 của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại nhiều nước như Đan Mạch, Nigeria, Bồ Đào Nha, Israel, Singapore...

Tại châu Á, Hàn Quốc trong 24 giờ qua có 1.241 ca nhiễm mới - số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đích thân công bố thông tin trên, qua đó bày tỏ tình hình dịch bệnh COVID-19 đáng quan ngại tại nước này.

Trung Quốc đại lục sáng 25/12 thông báo có 14 ca nhiễm mới, trong đó có 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ghi nhận tại tỉnh Liêu Ninh.

Trong khi đó, Mexico, Chile và Costa Rica bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Brazil một lần nữa ban bố quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh qua dường bộ và đường biển, đồng thời cấm toàn bộ các chuyến bay từ Anh, kể cả các chuyến bay quá cảnh sau khi phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2.