Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Đây là những bức tranh tường nghệ thuật sử dụng công nghệ thực tế ảo AR đầu tiên tại Việt Nam. Với thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã, người xem dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên tranh sẽ nhìn thấy các loài động vật hoang dã (ĐVHD) từ các bức tranh tường di chuyển một cách sống động.

Bức tranh tường nghệ thuật kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã với công nghệ tương tác thực tế ảo AR trên đường Mai Thị Lựu (Quận 1). Ảnh: M.Linh.

Bức tranh tường nghệ thuật kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã với công nghệ tương tác thực tế ảo AR trên đường Mai Thị Lựu (Quận 1). Ảnh: M.Linh.

Thông tin được baotintuc.vn cho biết: Mới đây, Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) phối hợp cùng tổ chức phi Cứu trợ hoang dã (WildAid) thực hiện những bức tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã với công nghệ tương tác thực tế ảo AR (Augmented Reality - Thực tế Tăng cường). Đây là lần đầu tiên tranh tường thực tế ảo xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam, đồng thời là nước thứ 2, sau Trung Quốc được các tổ chức này lựa chọn thực hiện.

Tranh tường nghệ thuật sử dụng công nghệ thực tế ảo này được vẽ tại đường Mai Thị Lựu (Quận 1) với tên gọi "Vệ binh hoang dã" và ở tầng 5, Trung tâm thương mại SC VivoCity (Quận 7) với tên gọi "Về miền hoang dã".

Khi người xem dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên tranh sẽ nhìn thấy các loài động vật hoang dã từ các bức tranh tường di chuyển một cách sống động.

Khi người xem dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên tranh sẽ nhìn thấy các loài động vật hoang dã từ các bức tranh tường di chuyển một cách sống động.

Chia sẻ với báo baovanhoa.vn, ông Trần Hiền, Quản lý Truyền thông tại CHANGE cho biết, với tình hình số lượng của 4 loài tê giác, voi, hổ, tê tê đang suy giảm nghiêm trọng trên toàn cầu như hiện nay, các thế hệ tương lai đang dần bị “tước mất” cơ hội được chứng kiến muôn loài tự do trong môi trường thiên nhiên hoang dã. Đó là một trong những lý do chính chúng tôi thực hiện chiến dịch “Bring Them Back” này. Một phần dự án muốn tạo cơ hội cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam được ngắm nhìn các loài hoang dã quý hiếm thông qua công nghệ AR, một phần khác chúng tôi mong muốn phản ánh về tình trạng suy giảm cực kỳ đáng báo động của các loài ĐVHD ngay chính tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, khi cộng đồng được truyền cảm hứng và hiểu biết hơn, họ sẽ chung tay cùng chúng tôi bảo vệ các loài động vật hoang dã”.

Bức tranh tường với tên gọi Vệ binh hoang dã trên đường Mai Thị Lựu (Quận 1). Ảnh: M.Linh.

Bức tranh tường với tên gọi "Vệ binh hoang dã" trên đường Mai Thị Lựu (Quận 1). Ảnh: M.Linh.

Tranh tường nghệ thuật tương tác thực tế ảo tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (Quận 7) với tên gọi Về miền hoang dã.

Tranh tường nghệ thuật tương tác thực tế ảo tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (Quận 7) với tên gọi "Về miền hoang dã".

Trong thời gian tới, dự án kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai tại một số địa điểm công cộng tại các tỉnh, thành khác của Việt Nam như: Bình Dương, Đà Nẵng...