Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử

Lễ Khai giảng năm nay được nhiều trường tổ chức đơn giản, tinh gọn nhất nhưng không vì thế mà mất đi phần trang trọng, ý nghĩa của ngày đầu tiên bước vào năm học mới.

Sáng 5/9, học sinh trên cả nước chính thức tham gia lễ khai giảng năm học 2020-2021, đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mọi thứ được tổ chức đơn giản, tinh gọn nhất có thể. Công tác phòng chống dịch được đẩy mạnh tối đa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả học sinh và các giáo viên, cán bộ nhà trường. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là công tác phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên... Đặc biệt, đây là lễ khai giảng năm học mới chưa từng có khi một số địa phương phải tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến qua internet, trên truyền hình với phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.

Theo ghi nhận, buổi lễ Khai giảng diễn ra đặc biệt hơn rất nhiều so với mọi năm, khi không có lễ diễu hành đón học sinh đầu cấp; không thả bóng bay; không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng. Nhưng không vì thế mà mất đi phần trang trọng, ý nghĩa của ngày đầu tiên của năm học mới.

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

TTXVN/Báo Tin tức.

Tại Hà Nội, các trường học không tổ chức diễu hành, tổng duyệt, văn nghệ và không thả bóng bay.

Lễ khai giảng cấp học tiểu học, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hà Nội được tổ chức trực tiếp nhưng không quá 45 phút (từ 7h30-8h15). Riêng cấp mầm non khai giảng tại từng lớp không quá 60 phút (từ 8h30-10h).

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Học sinh trường Lương Thế Vinh- Hà Nội trong lễ khai giảng sáng 5/9/2020.

Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử: Xúc động hình ảnh lễ Khai giảng không học sinh của thầy cô Đà Nẵng - Ảnh 3.

Học sinh Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội phấn khởi đi khai giảng

Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử: Xúc động hình ảnh lễ Khai giảng không học sinh của thầy cô Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 được trường Nguyễn Siêu tổ chức như một bài giảng minh họa lớn kết hợp trực tiếp và trực tuyến - một buổi lễ đặc biệt của thời đại 4.0, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việc tổ chức lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm nay được đảm bảo giãn cách, an toàn nhưng vẫn đảm bảo lan toả niềm vui cũng như những cảm xúc hân hoan đến toàn học sinh.

Tại TP.HCM chủ trương chỉ khai giảng ngắn gọn trong 60 phút. Trước khi vào trường các em được sát khuẩn tay và đo thân nhiệt.

TP.HCM có 1,74 triệu học sinh, tăng 54.645 em so với năm trước. Trong ngày khai giảng hôm nay, các trường chỉ tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự, mỗi lớp từ 10- 20 em. Riêng học sinh đầu cấp gồm lớp 1, 6, 10 được tham dự đầy đủ.

Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử: Xúc động hình ảnh lễ Khai giảng không học sinh của thầy cô Đà Nẵng - Ảnh 6.

Học sinh ở TP.HCM được đo thân nhiệt trước khi vào trường dự lễ khai giảng sáng 5/9

Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử: Xúc động hình ảnh lễ Khai giảng không học sinh của thầy cô Đà Nẵng - Ảnh 7.

Sáng 5/9, Tiểu học Lê Văn Thọ, một trong những trường có số học sinh đông nhất TP.HCM với hơn 4.500 em, chia thành 90 lớp, làm lễ khai giảng với 950 em học sinh lớp 1. Tại khu vực cổng trường, nhà trường đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho các em.

Ở Đà Nẵng: 7h30 sáng nay, trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng trực tuyến chào năm học mới. Trường có 1.055 học sinh, 30 lớp. Đây là lễ khai giảng chưa từng có trước đây. Khoảng 6h30, nhiều giáo viên, cán bộ nhà trường đến chuẩn bị cho buổi khai giảng trực tuyến.

Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử: Xúc động hình ảnh lễ Khai giảng không học sinh của thầy cô Đà Nẵng - Ảnh 9.

Đúng 7h30, trường phát video lời chào mừng của hiệu trưởng. Video được chia sẻ trực tiếp đến tất cả phụ huynh, học sinh của trường.

Hải Dương không tổ chức lễ khai giảng đối với bậc mầm non và các trường học đang trong vùng giãn cách xã hội. Các trường học khác tổ chức lễ đón, lễ khai giảng cho học sinh đầu cấp để các em hưởng không khí, ý nghĩa của ngày lễ. Còn các khối khác chỉ cử đại diện học sinh tham gia.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang phức tạp, việc dạy và học trực tuyến vẫn phải tiếp tục để đảm bảo được sự chủ động trong năm học 2020-2021. Để dạy học trực tuyến tốt, các nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn thảo luận, xây dựng giáo án dạy học trực tuyến theo các chủ đề. Trong đó, các thầy cô giáo chú ý giao nhiệm vụ cho học sinh trước để nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện các yêu cầu của giáo viên trên các bài học trực tuyến.

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 7.

Tại điểm trường tiểu học thôn Ea Rớt thuộc trường tiểu học Cư Pui II, xã Cư Pui huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

Các thầy cô giáo điểm trường TH Ea Rớt và học sinh đón chào năm học mới 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy 10 môn học ở cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đồng thời, trong năm học mới này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, trong trường hợp tổ chức học trực tuyến thì mức thu học phí không vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định 86 của Chính phủ.

Gần 250 ngàn học sinh Cần Thơ tưng bừng chào năm học mới

Sáng 5/9, tại Cần Thơ, các em cũng vô cùng hân hoan, xúng xính đồng phục mới đến trường gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Ghi nhận của phóng viên tại trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sáng nay, thời tiết tại TP Cần Thơ rất mát mẻ, không mưa. Từ lúc 6h sáng, đã có rất nhiều phụ huynh đưa con em đến trường để dự lễ khai giảng.

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 9.

Đông đảo học sinh đến dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Ảnh: Kim Hà.




Hát vang Quốc ca trong nghi thức chào cờ - Ảnh: Kim Hà.


Trong năm học này, toàn TP Cần Thơ đón hơn 249 ngàn học sinh. Trong đó, có 7,9 ngàn trẻ nhà trẻ; 42,4 ngàn trẻ mẫu giáo; 97,5 ngàn học sinh tiểu học, 70 ngàn học sinh THCS, 32 ngàn học sinh THPT.

Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 11.

Một học sinh lớp 1 rụt rè nhận hoa chào đón từ anh chị học sinh lớp 5 - Ảnh: Kim Hà.


HẢI PHÒNG: Sáng nay (5/9), các điểm trường tại Hải Phòng tổ chức khai giảng năm học mới cho các em học sinh.
Với tiêu chí chuẩn bị một lễ khai giảng vui tươi, phấn khởi mà vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các con, nhà trường năm nay ưu tiên các cháu khối lớp 1 đến dự. Đối với các khối lớp khác chỉ cử đại diện tới tham gia để đảm bảo giãn cách.
Trước khi lễ khai giảng diễn ra, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ sân trường, phòng học, tổng vệ sinh bàn ghế, tủ sách. Ảnh và ghi nhận: Phương Linh
Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 12.

  
Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 13.

  
Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 14.

Ninh Bình đón trên 19 nghìn học sinh lớp 1 tới trường
 Sáng nay, 5/9, trừ trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ đã tổ chức Lễ khai giảng sớm vào chiều 4/9, hơn 220 nghìn học sinh các cấp tại Ninh Bình đồng loạt tham dự buổi lễ bước vào năm học mới. Trong đó, các trường tiểu học Ninh Bình sẽ chào đón trên 19 nghìn học sinh của 600 lớp 1 bắt đầu cắp sách tới trường. 
Trước lễ khai giảng, toàn bộ các trường học đã hoàn thành việc dọn vệ sinh, phun khử khuẩn và các biện pháp chống dịch. Ninh Bình cũng rà soát, sửa chữa 209 phòng học và 115 phòng chuyên môn xuống cấp nhẹ, niêm phong để xây mới, niêm phong không sử dụng 10 phòng học và 34 phòng chuyên môn bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn cho việc dạy và học để tiến hành xây mới hoặc sửa chữa lớn.
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Ninh Bình đều diễn ra trong vòng 45 phút. Các trường đều tập trung học sinh ở sân trường để thực hiện 2 nghi lễ chính là đón học sinh đầu cấp và đánh trống khai trường rồi đưa học sinh vào lớp để hướng dẫn các em các chương trình, nội dung của năm học mới. (Hoàng Long)
Ảnh: Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ  
  
Xúc động hình ảnh Lễ Khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 15.