Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu

Sáng 27/7, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 27.700 hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Yên bái Trần Huy Tuấn cho biết: Hòa chung dòng chảy lịch sử dân tộc, lịch sử của Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn gắn liền với công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các thời kỳ, quê hương Yên Bái đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú, đến nay đã có 67.096 người có công đã được vinh danh, công nhận và hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, trong đó có 5.658 liệt sỹ, 4.581 thương binh, 1.411 bệnh binh, 1.729 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, 299 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 53.418 người có công khác. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Yên Bái rất đỗi tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, mãi mãi ghi nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với đất nước.

Tỉnh Yên Bái hiện có 63 công trình ghi công liệt sỹ, với tổng số 2.085 mộ liệt sỹ. Các liệt sỹ Yên Bái đã tham gia chiến đấu khắp các chiến trường Bắc - Trung - Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Trong các nghĩa trang liệt sỹ ở Yên Bái có trên 400 liệt sỹ có thông tin của các tỉnh bạn đã từng chiến đấu, hy sinh trên quê hương Yên Bái đang an nghỉ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang ngày ngày chăm sóc phần mộ liệt sỹ, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, nhằm sớm đưa các liệt sỹ trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương, đáp ứng mong mỏi của người thân, gia đình.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công về chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, dụng cụ chỉnh hình, thăm hỏi tặng quà…

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách chung của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cải thiện, nâng cao đời sống gia đình người có công phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương như chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tặng quà đối với người có công nhân dịp lễ, tết…, qua đó góp phần cải thiện nhà ở, nâng cao đời sống cho hàng ngàn người có công với cách mạng.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, như: Phong trào phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng; phong trào Áo lụa tặng bà, Chăn ấm tặng mẹ; Phong trào chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ; Phong trào hành quân theo bước chân những người anh hùng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ... Từ nguồn huy động của Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", các cấp, ngành đã triển khai nhiều hoạt động  như: hỗ trợ làm nhà cho người có công, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa, tôn tạo công trình liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình người có công gặp khó khăn…, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh - liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh - liệt sỹ

Đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước với người có công bên cạnh đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về truyền thống yêu nước, đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mỗi người dân nhận thức sâu sắc, trân trọng và tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sỹ và những người có công với đất nước;

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người có công với cách mạng; Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng".

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: "Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội". 

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa".

Tại hội nghị, Chủ tịch tỉnh Yên Bái kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hãy tích cực tham gia có trách nhiệm, bằng cả tấm lòng đối với công tác người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; phấn đấu để người có công tỉnh nhà được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần, con cháu người có công được phát triển toàn diện, xứng đáng với công lao của cha ông và sự phấn đấu của bản thân họ. Chăm lo cho người có công chính là việc làm để giữ vững truyền thống quý báu của dân tộc; chăm lo cho sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tặng quà cho 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 27.700 hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh - liệt sỹ.