Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp trẻ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong sáng và lành mạnh.

Tỉnh Yên Bái hiện có trên 253.400 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 30 % dân số); trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là trên 100.500 trẻ (chiếm 12,8 % dân số). Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 3.932 trẻ, trong đó trẻ em khuyết tật là 3.812 trẻ, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa là 1.967 trẻ, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS là 65 trẻ; ngoài ra 6.183 trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo, cận nghèo; trên 60.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, số trẻ em mồ côi không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh là 72 trẻ.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chăm lo đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách, giải pháp nhằm phát triển toàn diện trẻ em và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt: giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển về thể chất và tinh thần, tổ chức các diễn đàn cho trẻ em tham gia. 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu.

Hàng năm, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã có hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ trao học bổng, trợ cấp đột xuất, phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật mắt, tặng quà nhân dịp lễ, tết, tặng áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, bộ đồ chơi ngoài trời, hỗ trợ làm nhà, bảo trợ hàng tháng… góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của tỉnh. 

Mặc dù vậy, việc triển khai thực hiện công tác công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều; tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đuối nước vẫn còn xảy ra và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em còn ít, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của trẻ em, một bộ phận trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong học tập, vui chơi giải trí.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023, vừa qua (26/5), Sở LĐ-TB&XH - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái đã phối hợp với UBND huyện Văn Yên và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Đây là dịp để các cấp, các ngành, chính quyền, các bậc cha mẹ lắng nghe, tiếp thu và phản hồi các ý kiến của trẻ em, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh. 

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái đã trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Văn Yên.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái đã trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Văn Yên.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp của  tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện Luật trẻ em, các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông. Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em và kịp thời có giải pháp khắc phục, tích cực tổ chức các lớp kỹ năng về an toàn phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em. 

Xây dựng các mô hình triển khai hiệu quả về bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức nhiều hoạt động, điểm vui chơi, giải trí, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em để tăng cường nguồn lực thực hiện các hoạt động chăm sóc trẻ em, nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.