Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái tổ chức gần 50 sự kiện đón khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo đón khách trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng mọi điều kiện, chuẩn bị chu đáo cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đồng thời tổ chức gần 50 sự kiện, chương trình hấp dẫn, kéo dài từ 22/4 đến 3/5 tại tất cả các địa phương.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức gần 50 sự kiện, chương trình hấp dẫn, kéo dài từ 22/4 đến 3/5 tại tất cả các địa phương nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dân địa phương và kích cầu phát triển du lịch. Hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình và dịch vụ hấp dẫn để phục vụ và thu hút du khách dịp lễ, cùng với sự quan tâm, đầu tư chỉnh chu nhằm mang lại sự hài lòng cho du khách tốt nhất.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra, triển khai một số nội dung về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, văn minh. Đồng thời, đề nghị các cơ sở du lịch bố trí đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết; xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu du lịch Yên Bái nói chung.

Tại huyện Mù Cang Chải, để thu hút du khách đến tham quan, huyện đã ban hành Kế hoạch gắn kết du lịch "Mùa nước đổ” năm 2023 lồng ghép với tổ chức "Ngày hội thống nhất” 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bằng một chương trình nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, ẩm thực, trải nghiệm...

Hoạt động leo núi, săn mây tại đỉnh Tà Xùa - huyện Trạm Tấu.

Hoạt động leo núi, săn mây tại đỉnh Tà Xùa - huyện Trạm Tấu.

Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch "Mùa nước đổ” năm 2023 với chủ đề "Ngày hội thống nhất” gồm các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới sẽ được tổ chức vào tối ngày 29/4 và những ngày 30/4, ngày 01 và 02/5 và các tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần đến hết tháng 5…

Trong dịp du lịch "Mùa nước đổ” năm nay, du khách sẽ được tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế, đặc biệt là trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy; nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, dệt vải Mông bằng sợi lanh; chế tác khèn Mông, nghệ thuật biểu diễn khèn Mông; khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Mông, Thái tại các bản du lịch cộng đồng; tham quan, khám phá các cảnh quan thiên nhiên Mù Cang Chải là các kỳ quan Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải như đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn, võng ruộng Móng ngựa xã Mồ Dề, rừng trúc xã Púng Luông, đồi thông, Sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có... thời gian từ 30/4 đến hết tháng 5/2023.

Cùng đó là triển lãm ảnh nghệ thuật đẹp về Mù Cang Chải trong "Mùa nước đổ”; chợ phiên vùng cao giới thiệu, bán các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản, đặc trưng của nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong chương trình du lịch "Mùa nước đổ” còn diễn ra Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” khai mạc vào ngày 30/4, tạo điểm nhấn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Mù Cang Chải, nhất là du khách thích trải nghiệm, khám phá cảm giác mạnh.

Tại Huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức các hoạt động du lịch đặc sắc như: Tổ chức Chương trình "Sắc màu Trạm Tấu", bao gồm có hoạt động cắm trại, ẩm thực, văn nghệ; trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; giới thiệu các sản phẩm nông sản OCOP của huyện; Chương trình giao lưu nghệ thuật tại Công viên Đồi thông Eo gió - Thị trấn Trạm Tấu; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng, HTX Cường Hải; Trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công; Tổ chức hoạt động leo núi, trải nghiệm tại đỉnh Tà Chì Nhù; tham quan, trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn Mông; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động lễ hội, văn hóa bản sắc và trải nghiệm.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm tại tỉnh Yên Bái.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm tại tỉnh Yên Bái.

Tại huyện Văn Chấn, nhằm thu hút du khách, huyện tổ chức giới thiệu, quảng bá điểm đến, trải nghiệm du lịch cộng đồng, ẩm thực của đồng bào Mông gắn với thưởng trà, tham quan cây chè Suối Giàng, trải nghiệm thu hái chè Shan tuyết; Tổ chức Hội thi "Tiếng hót chim chào mào"; Tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn nghệ "Hoa Ban Trắng"; Tổ chức chương trình Ngày trải nghiệm ẩm thực, văn hóa dân tộc Thái; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghỉ dưỡng Lechamp Tú Lệ; khám phá, trải nghiệm trò chơi mạo hiểm tại Aeris Hill; Tổ chức Ngày trải nghiệm các trò chơi dân gian, giã bánh dày, ẩm thực, sản phẩm quà tặng của dân tộc Mông tại Suối Giàng; Tổ chức chương trình Ngày trải nghiệm ẩm thực, văn hóa dân tộc Tày, dân tộc Thái...

Còn đối với vùng phía đông huyện Yên Bình, sản phẩm chính của du lịch Yên Bình  là hồ Thác Bà đến nay đã được đầu tư với nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách. Trong dịp này, huyện sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao "Âm vang hồ Thác Bà” với các cuộc thi đấu các môn thể thao truyền thống, hiện đại, trò chơi dưới nước: lướt chuối, đi trên cầu một cây trên mặt nước và cuộc thi câu cá hồ Thác Bà. 

Các địa phương khác của tỉnh Yên Bái như Thành phố, Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao đặc sắc nhằm thu hút du khách đến với Yên Bái.