Quay lại Dân trí
Dân Sinh

YouTuber thông tin sai sự thật về cuộc vây bắt ‘Tuấn khỉ’ sẽ bị xử lý

(Dân sinh) - Ủy ban nhân dân xã Trung An (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) đang rà soát, xem xét lập hồ sơ xử lý những người dân, YouTuber thông tin không đúng sự thật, gây cản trở lực lượng chức năng trong việc điều tra, truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (tức “Tuấn khỉ” người xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi.

Ngày 3/2, đại diện Ủy ban nhân dân xã Trung An, huyện Củ Chi đang rà soát, xem xét lập hồ sơ xử những người dân và YouTuber thông tin không đúng sự thật.

Theo đó, sau khi nghi can "Tuấn khỉ" nổ súng bắn chết 4 người ở Củ Chi, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phước… cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng truy bắt. Lực lượng công an xác định nghi can đang lẩn trốn ở khu vực xã Trung An, nên đã huy động hơn hơn 500 cảnh sát, xe bọc thép, chó nghiệp vụ, tổ chức vây bắt từ ngày 30/1 đến nay.

YouTuber thông tin sai sự thật về cuộc vây bắt ‘Tuấn khỉ’ sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Lực lượng công an vẫn đang khẩn trương truy tìm "Tuấn khỉ".

Trong quá trình lực lượng công an vây bắt nghi can, nhiều người dân hiếu kì kéo đến hiện trường theo dõi, bất chấp nguy hiểm. Có những người dân, YouTuber chen lấn nhau livestream, đưa thông tin không đúng sự thật lên YouTuber và mạng xã hội.

Mặc dù cơ quan chức năng đã có khuyến cáo, yêu cầu rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn, tránh cản trở công an làm việc nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.

Liên quan đến vụ việc, đến hiện tại Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với công an các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bình Dương… để tiếp tục truy tìm Lê Quốc Tuấn, biệt danh "Tuấn khỉ" (sinh năm 1987, thượng úy, cán bộ Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11), là kẻ gây án.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt tên Tuấn, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).