Quay lại Dân trí
Dân Sinh

1 ngày sau chỉ đạo tạm đóng cửa quán ăn, nhà hàng của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh

(Dân sinh) - Ngày 24/3, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm ký quyết định tạm ngừng một số hoạt động trên địa bàn Thành phố. Sau công văn chỉ đạo trên, hầu hết các địa điểm kinh doanh đã chấp hành nghiêm chỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 1049/UBND ngày 24/03 nêu rõ, tạm ngừng một số hoạt động khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn Thành phố từ 18 giờ ngày 24 đến hết 31/03.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Sinh, nhiều quán ăn cũng đã tự thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh trước ngày 24/3.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 2.

1 ngày sau chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố, các quán nhậu trên địa bàn quận 7 đã đóng của tạm ngừng kinh doanh.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 3.

Nhà hàng Mộc Linh trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy quận 7 treo biển thông báo tạm ngưng kinh doanh với thông điệp "Chung tay đẩy lùi dịch covid-19".

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 4.

Toàn bộ hệ thống quán Lẩu dê 404 cũng đã chấp hành nghiêm theo chỉ đạo tạm ngưng kinh doanh.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên các câu lạc bộ bi da trên địa bàn quận 7, quận 4 cũng đã đóng cửa.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 6.

Câu lạc bộ tập GYM quận 4 cũng đã thông báo đóng cửa chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 7.

Các điểm hớt tóc cũng đã đóng cửa ngay từ 17h ngày 24/03 sau khi được lực lượng công an phường nhắc nhở.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 8.

Tối ngày 25/3, công an phường Tân Hưng, quận 7 cũng đã đi nhắc nhở các quán ăn không nhận khách quá 20 người tại quán.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 9.

Tại phường Thảo Điền quận 2, các tiệm làm đẹp, hớt tóc cũng đã dán thông báo tạm ngưng.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 10.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 11.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nhiều của hàng pizza, cafe phường Thảo Điều quận 2 cũng đã chủ động đóng cửa.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 12.

Lo lắng của người dân sau ngày đóng cửa tạm ngưng kinh doanh, "tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên giờ tạm ngưng không biết phải soay sở sao. Nhưng để đẩy lùi dịch bệnh và cũng để bảo vệ gia đình, tôi cũng chấp hành đến khi có thông báo mới", chị Tân khinh doanh quán nhậu trên đường Mai Văn Vĩnh quận 7 cho biết.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 13.

Tuy nhiên, một số quán nhậu vẫn mở cửa bán sau chỉ đạo tạm ngưng. Việc xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh "chống đối" yêu cầu tạm đóng cửa của cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 14.

Một tiệm cắt tóc nữ vẫn lén lút nhận khách trên địa bàn phường Thảo Điền quận 2.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 16.

Giờ giải lao công nhân tụ tập đông người ngồi gần nhau ăn uống nói chuyện tại quận 2 cũng có nguy cơ lây nhiễm.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 17.

Lực lượng chức năng quận 7 vẫn tiếp tục ra quân nhắc nhở các quán ăn, cafe không trong diện tạm ngưng kinh doanh.

Một ngày sau chỉ đạo tạm ngừng kinh doanh của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh  - Ảnh 18.

Hưởng ứng phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hệ thống cafe ViVa cũng đã đóng cửa để tránh tiếp xúc đông người.