Quay lại Dân trí
Dân Sinh

14 giờ ngày 6/5 giao lưu trực tuyến ”vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống”

(Dân sinh) - Vào lúc 14 giờ ngày 6/5/2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống".

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 1,4 triệu em bé ra đời, trong đó, khoảng 30% được tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Tuy nhiên, điều không may là có khoảng 1,5 - 2% trẻ mắc phải các dị tật bẩm sinh (khoảng 22.000 - 28.000 trẻ).

14 giờ ngày 6/5 giao lưu trực tuyến”Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống” - Ảnh 1.

Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc sinh ra những đứa con bị dị tật bẩm sinh, nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần người Việt, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống" vào lúc 14 giờ ngày 6/5/2020.

Các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến gồm: BS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế;  BS Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế; TS. BS Vũ Chí Dũng, Trưởng Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc sơ sinh và quản lý các bệnh hiếm, Bệnh viện Nhi Trung ương.