Quay lại Dân trí
Dân Sinh

2 đối tượng bị truy tố trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tình cảm

(Dân sinh) - Giải quyết mâu thuẫn tình cảm không thành, đối tượng đã dùng súng mang theo sát hại người tình, rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 13/2/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1980, trú tại buôn Ea Mta A, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người, mua bán và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và truy tố bị can Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1977, trú huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về tội che giấu tội phạm (Nguyễn Văn Tùng).

Hai đối tượng bị truy tố trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Công an kiểm tra tang vật đối tượng gây án.

Cáo trạng nêu vào năm 2016, đối tượng Nguyễn Văn Tùng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (sinh năm 1981, trú cùng buôn). Trong quá trình sinh sống, giữa Nguyễn Văn Tùng và chị H xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 16 giờ ngày 21/7/2019, Nguyễn Văn Tùng mang theo khẩu súng AK và 1 băng 27 viên đạn đã mua trước đó đến nhà chị H để nói chuyện nhưng thấy mâu thuẫn không giải quyết được nên chị H bỏ sang nhà bố mẹ gần đó. Đối tượng Nguyễn Văn Tùng lấy khẩu súng, lắp hộp tiếp đạn, đuổi theo và bắn trúng vào phía sau cổ của chị H khiến chị gục xuống. Sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tùng dùng súng bắn vào cằm mình để tự sát.

Chị H và Nguyễn Văn Tùng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Sáng 25/7/2019, trong lúc đang điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Tùng bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Hai đối tượng bị truy tố trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng.

Ngày 27/7/2019, Nguyễn Văn Tùng gọi cho Nguyễn Văn Bình hẹn gặp tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và nhờ đưa đi trốn ở miền Bắc. Mặc dù biết rất rõ Nguyễn Văn Tùng bắn người và bỏ trốn nhưng Nguyễn Văn Bình vẫn đón xe xuống tỉnh Bình Định đưa bạn ra Bắc. Cả hai đến thành phố Đà Nẵng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo kết luận giám định, chị H bị thương tích 63%. Bị can Nguyễn Văn Tùng từng có 3 tiền án với các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Bị can Nguyễn Văn Bình cũng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.