Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ấn Độ: Cháy nhà 4 tầng khiến nhiều người chết

(Dân sinh) - Theo Cảnh sát địa phương, ngọn lửa bùng phát bên trong tòa nhà 4 tầng ở khu vực Filmistan phía bắc bang Delhi. Hầu hết người thiệt mạng là những người lao động nhập cư từ bang Bihar, miền đông nước này, đang ngủ say khi đám cháy bùng phát. Theo một nhân chứng thì ngọn lửa bùng phát do chập điện.

Vụ cháy xảy ra lúc 5h30 sáng nay (8/12), khi có hàng chục công nhân đang ngủ bên trong một nhà máy ở khu vực Aanaj Mandi của thủ đô New Delhi. Đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến nhiều công nhân đang ngủ bị bắt cháy và hít phải khói độc.

Ấn Độ: Cháy nhà 4 tầng khiến 43 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo vov, một quan chức cấp cao của Sở cứu hỏa Delhi cho biết phải phá cổng chính để tiếp cận tòa nhà và đưa mọi người ra ngoài và hầu hết các nạn nhân được giải cứu từ bên trong tòa nhà đều trong tình trạng "bất tỉnh" vì bị ngạt thở do khói.

Các nạn nhân được giải cứu khỏi tòa nhà đã được đưa tới 4 bệnh viện gần đó. Một nhóm của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã đến tận nơi để đánh giá tình hình.

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, 30 xe cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để khống chế đám cháy. Tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Nhà máy bị hỏa hoạn nằm ở đường Rani Jhansi, khu vực có đường xá chật hẹp và đông đúc với nhiều cửa hàng, nhà kho và cơ sở sản xuất nhỏ.

Khoảng 50 người đã được giải cứu khỏi tòa nhà cháy và được đưa tới bệnh viện cứu chữa. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân được xác định bị thương nặng. Do đó, con số người chết có thể còn gia tăng.

Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy hiện còn đang được điều tra. Song theo một số nguồn tin, nhà máy này không trang bị các phương tiện chữa cháy nên sau khi xảy ra sự cố chập điện, đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi qua Twitter bày tỏ sự đau buồn về vụ việc rằng vụ hỏa hoạn ở Delhi là vô cùng thảm khốc và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Các nhà chức trách đang tích cực hỗ trợ tại nơi xảy ra thảm họa.