Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bà Rịa – Vũng Tàu: 14 nhóm vấn đề được trẻ em nêu tại Diễn đàn trẻ em 2019

(Dân sinh) - Tại Diễn đàn trẻ em 2019 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có 48 ý kiến của các em thiếu nhi trực tiếp gửi đến lãnh đạo tỉnh và hơn 200 ý kiến được tổng hợp thông qua phiếu ý kiến tập trung vào 14 nhóm vấn đề.

Các em nêu lên tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục đang gây bức xúc trong dư luận. Theo các em, hiện nay tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng nhưng đa số phụ huynh không muốn lên tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến danh dự và đời sống của con em mình. Chính vì lợi dụng những điểm yếu này mà các kẻ biến thái xuất hiện ngày càng nhiều, chiêu trò dụ dỗ, lợi dụng của những kẻ biến thái này tại những nơi công cộng, thậm chí là trường học ngày càng tinh vi hơn, kèm theo đó là mức xử phát quá thấp. Tình trạng bạo lực học đường đang xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt là trong các trường học và trường con cũng không ngoại lệ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 14 nhóm vấn đề được trẻ em nêu tại Diễn đàn trẻ em 2019 - Ảnh 1.

Các em tự tin trình bày những ý kiến của mình trại Diễn đàn.

Vấn đề tai nạn thương tích, đuối nước cũng là nội dung được nhiều em nhỏ quan tâm. Cũng có nhiều em nêu những câu hỏi về giới tính, tình yêu tuổi học trò; Phương pháp dạy học, công tác quản lý; vấn đề Dạy thêm, học thêm; Mối quan hệ thầy – trò; Vệ sinh an toàn thực phẩm – căn tin; Môi trường; Mạng xã hội, internet, công nghệ, nghiên cứu khoa học; Game là một hình thức giải trí nhưng hiện nay các bạn học sinh lạm dụng quá nhiều gây ảnh hưởng đến viêc học tập và sinh hoạt; An toàn giao thông; Hoạt động tư vấn hướng nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Diễn đàn thực sự là nơi để các em rèn luyện các kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, phản hồi, lắng nghe,...; là môi trường để nhiều trẻ em trở thành hạt nhân trong việc thực hiện các quyền tham gia của trẻ em ở cộng đồng, trường học, được bày tỏ ý kiến về vấn đề liên quan đến trẻ em. Các em rất chủ động, tự tin, thông minh, sáng tạo khi tham gia các hoạt động của Diễn đàn. Công tác truyền thông được đẩy mạnh qua các kênh truyền thông xã hội, trang Fanpage Diễn đàn. Công tác hậu cần đã bảo đảm an toàn, tạo điều kiện ăn, ở, đi lại thuận tiện, chăm sóc y tế an toàn cho trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa dịch sốt xuất huyết cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Thông qua Diễn đàn, các em mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống. Đồng thời, các cấp các ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các em.