Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bảo chủ động xin lỗi và tình nguyện làm "anh hùng cứu mỹ nhân"

Trong phim “Hoa hồng trên ngực trái - Tập 23” Bảo nhận ra mình đã hiểu lầm Khuê nhiều chuyện, chủ động xin lỗi và tình nguyện làm "anh hùng cứu mỹ nhân" mỗi khi Khuê cần sự giúp đỡ.

Nhiều lần chạm mặt Khuê (Hồng Diễm) nhưng đều trong tình cảnh trớ trêu, Bảo (Hồng Đăng) liên tiếp hiểu lầm Khuê, xem Khuê như kẻ xấu, ngăn cản em gái San (Diệu Hương) không được chơi với Khuê nữa.

Bảo chủ động xin lỗi và tình nguyện làm "anh hùng cứu mỹ nhân" - Ảnh 1.

Bảo chủ động lưu số điện thoại vào máy Khuê.

Sau lần ép Khuê rời khỏi nhà San và vô tình khiến cô bị sảy thai, rồi lại chính tai nghe được chuyện Khuê bị gã biến thái sàm sỡ, Bảo mới vỡ lẽ mình đã vu oan cho người phụ nữ này.

Trong tập 23 Hoa hồng trên ngực trái, mẹ con Khuê được Bảo đưa trở lại nhà của San. Không muốn làm phiền Bảo nhiều, Khuê nói hai mẹ con cô sẽ tự lo được cuộc sống và Bảo không cần áy náy vì những chuyện đã xảy ra trước đây giữa hai người.

Đáp lại Khuê, Bảo nói: "Tôi không áy náy, mà thực ra cô là người phụ nữ đáng được tôn trọng".

Bảo cũng chủ động lưu số điện thoại vào máy Khuê và sẵn sàng làm "anh hùng cứu mỹ nhân" bất cứ khi nào Khuê cần sự giúp đỡ.