Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Barca tan hoang lực lượng: Messi phải nén đau đá, công khai chỉ trích CLB

Barcelona lúc này chỉ còn 16 cầu thủ đội 1 và cả Messi cũng chấn thương nhưng phải nén đau ra sân, khiến chính anh lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng.-Bóng đá 24h

Barcelona sắp bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Bên cạnh trận gặp Athletic Bilbao rất khó lường ở Cúp nhà Vua sắp tới, họ sẽ phải duy trì cuộc đua vô địch La Liga cho tới khi đến làm khách ở Bernabeu ngày 1/3 tới, và trước trận đấu đó sẽ là lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Napoli.


Barca tan hoang lực lượng: Messi phải nén đau đá, công khai chỉ trích CLB - Ảnh 1.

Ousmane Dembele chưa kịp trở lại đã tái phát chấn thương và dự kiến nghỉ hết mùa giải


Trong lúc các trận đấu khó bắt đầu nhiều lên thì lực lượng của Barcelona lại rơi vào tình trạng tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhà báo Marcelo Bechler mới đây cho biết Barca đang là đội có lực lượng có thể đăng ký thi đấu ít nhất không chỉ ở La Liga mà cả ở Champions League, chỉ vỏn vẹn 16 người thuộc đội hình chính. Họ đang có 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 5 tiền vệ và 2 tiền đạo, ở đây không tính những cầu thủ thuộc đội B và đội trẻ (ví dụ Ansu Fati).

Lâm vào tình trạng này trước nhất là bởi chấn thương. Luis Suarez sẽ phải nghỉ dài hạn và mới đây đến lượt Ousmane Dembele tái phát cơn đau với khả năng hiện hữu là nghỉ hết mùa giải. Thậm chí nguồn tin còn tiết lộ cả Lionel Messi cũng đang nén đau để thi đấu, anh đã đau bắp đùi được nhiều tuần nhưng vẫn phải ra sân vì Barca không có nhiều lựa chọn trên hàng tấn công.

Nhân nói đến lựa chọn, lý do thứ hai là bởi Barcelona đã bán đi rất nhiều cầu thủ mà không có sự bổ sung cần thiết cho các vị trí thiếu người dự phòng. Giữa lúc Suarez đau dài hạn và thương vụ mua tiền đạo Rodrigo Moreno của Valencia chưa đạt được tiến triển, Barca lại quyết định bán Carles Perez sang AS Roma khiến số tiền đạo của Barca càng giảm.

Barca tan hoang lực lượng: Messi phải nén đau đá, công khai chỉ trích CLB - Ảnh 2.

Messi đã vài tuần qua bị đau bắp đùi nhưng vẫn nén đau thi đấu vì Barca thiếu người

Vụ mua Rodrigo rốt cuộc đổ bể và tờ Sport cách đây không lâu còn đưa tin HLV Quique Setien đã khá cáu, ông được ban lãnh đạo hứa hẹn rằng sẽ mua một tiền đạo về để sử dụng nên việc bán Perez không có gì đáng lo. Setien đã phải gọi một loạt cầu thủ đội trẻ Barca lên tập cùng đội 1 để hy vọng phát hiện ra ai đó có thể dùng tạm trong giai đoạn này, nhưng hóa ra đội Barca B cũng đang chỉ có 4 tiền đạo và đó là đã tính Ansu Fati.

Với tình hình cấp bách về nhân sự lúc này, Bechler cho biết Barcelona đang đề nghị ban tổ chức La Liga cho phép họ ký gấp với một cầu thủ để bổ sung vào đội 1. Barca đang nghiên cứu xem có cầu thủ nào đang đá ở La Liga hoặc đang thất nghiệp để lựa chọn.

Messi công khai chỉ trích Abidal

Những tin đồn rằng căng thẳng và rạn nứt trong nội bộ Barca tồn tại đang ngày một có cơ sở khi mới đây một nhân vật không thể quan trọng hơn của CLB đã góp phần chứng minh điều đó. Giám đốc thể thao Eric Abidal đã có cuộc phỏng vấn với tờ Sport cách đây không lâu và Abidal có nói về tình hình đội bóng khi phải thay tướng giữa mùa giải.

Barca tan hoang lực lượng: Messi phải nén đau đá, công khai chỉ trích CLB - Ảnh 3.

Messi lên Instagram phản bác lại phát biểu của Abidal

“Chúng tôi đã quyết định chia tay với HLV Ernesto Valverde, nhiều cầu thủ không hài lòng về ông ấy hoặc tập luyện không chăm chỉ và nội bộ có vấn đề về giao tiếp. Mối quan hệ giữa HLV trưởng và các cầu thủ có vẻ bề ngoài tốt đẹp nhưng với tư cách một cựu cầu thủ, tôi cảm nhận được sự bất ổn và đã nói suy nghĩ của mình để CLB đưa ra quyết định”, Abidal nói.

Những phát biểu này đã khiến Lionel Messi, một người hiếm khi đưa ra những phát biểu hay thông điệp chất vấn CLB, đã có động thái bất ngờ trên tài khoản Instagram. Anh chụp lại bài báo của tờ Sport và khoanh tròn đoạn Abidal nói về một số cầu thủ Barca không hài lòng với HLV Valverde hoặc không chăm tập, và viết những câu dưới đây để phản bác lại đồng đội cũ.

“Thực lòng tôi không muốn gây chuyện nhưng tôi nghĩ mỗi người phải có trách nhiệm với vai trò lẫn những quyết định mình đưa ra. Các cầu thủ tự biết trên sân có chuyện gì, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên tự nhận sai. Nhưng những người chịu trách nhiệm ở cấp cao hơn cũng phải chịu trách nhiệm cho những kế hoạch mình vạch ra”, Messi viết.

“Ít nhất khi nói về cầu thủ của Barcelona thì hãy nói xem cụ thể đó là ai, thay vì đánh đồng tất cả hoặc thậm chí là nói dối trắng trợn”.