Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị phạt nặng vì nâng giá bán khẩu trang và đăng tin sai sự thật về nCov

(Dân sinh) - Chiều ngày 7/2/2020, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất và phát hiện hộ kinh doanh Hoàng Điểu, đường Nguyễn Tất Thành, khu trung tâm thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã nâng giá bán khẩu trang y tế gấp 4 lần so với bình thường.

Bị phạt nặng vì nâng giá bán khẩu trang và đăng tin sai sự thật về nCov - Ảnh 1.

Hiệu tạp hóa Hoàng Điểu nâng giá bán bị phạt

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi hộp khẩu trang y tế tại cửa hàng được bán với giá 120.000 đồng, hành vi này đã được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Ea Kar lập biên bản, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp nhận hồ sơ, Cục quản lý thị trường Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt cá nhân bà L.T.V.T. (chủ hiệu tạp hóa Hoàng Điểu) 30 triệu đồng do hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để nâng giá hàng hóa bất hợp lý nhằm trục lợi.

Bị phạt nặng vì nâng giá bán khẩu trang và đăng tin sai sự thật về nCov - Ảnh 2.

Nhà thuốc Mạnh Đức, địa chỉ đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột

Sự việc xảy ra trước đó, vào ngày 4/2/2020, cơ quan chức năng ở huyện Ea Kar cũng đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Nhà thuốc Ngọc Giang, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, do bán khẩu trang với giá 120.000 đồng/hộp, trong khi thị trường có giá 30.000/1hộp chỉ bằng ¼.

Khi người dân tại địa phương cần khẩu trang để phòng chống dịch, lúc này những nhà thuốc không có tâm đã tự ý nâng giá bán lên nhiều lần nhằm trục lợi. Thời gian qua,  các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý những nhà thuốc lợi dụng cơ hội này, Cục quản lý thị trường Đắk Lắk đã kiểm tra 133 cơ sở, nhà thuốc. Trong đó, 4 cơ sở không thực hiện mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc, không niêm yết giá hàng hóa là khẩu trang y tế với tổng số tiền xử phạt lên tới hàng chục triệu đồng.

Riêng Nhà thuốc Mạnh Đức, địa chỉ đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngoài mức phạt tiền 30 triệu đồng, còn bị cơ quan chức năng ở Đắk Lắk ra quyết định rút giấy phép hoạt động trong 3 tháng vì đã vi phạm các lỗi găm hàng, không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua, bán thuốc

Bị phạt nặng vì nâng giá bán khẩu trang và đăng tin sai sự thật về nCov - Ảnh 3.

Anh N.T.T làm việc với cơ quan chức năng

Cùng ngày Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.T.T, sinh năm 1991, ở đường Ama Khê, TP. Buôn Ma Thuột đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin có nội dung "Virus Corona đã có mặt tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk", gây hoang mang lo lắng trong dư luận. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tiến hành xác minh và xác định nội dung vừa nêu là sai sự thật. Qua làm việc, T. đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã thông tin không đúng sự thật

Căn cứ Quy định tại điểm G, Khoản 3, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, chủ tài khoản này bị xử phạt hành chính số tiền là 5.000.000đ (năm triệu đồng), có áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì tài khoản này đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin, giảm bớt hậu quả, thành thật hối lỗi và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong suốt quá trình xử lý vụ việc

Ông Nguyễn Công Bẩy, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã phát hiện khoảng 10 trường hợp có hành vi sai phạm tương tự. Trong những ngày tới Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh mời làm việc đối với một số trường hợp khác có hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV