Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(Dân sinh) - Chiều 3/6/2020, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao Quyết định số 639/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ nhiệm đồng chí Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chức mừng đồng chí Trương Anh Dũng giữ vị trí công tác mới và tin tưởng đồng chí với sức trẻ, nhiệt huyết, năng động sẽ tiếp tục phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
“Công tác quy hoạch cán bộ của Bộ đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng chí được bổ nhiệm phát triển từ chính đơn vị của mình với sự ủng hộ và tin tưởng từ đông đảo cán bộ, công chức. Quá trình quy hoạch cán bộ đảm bảo tính dân chủ, bài bản, chặt chẽ, công khai, minh bạch”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá.
Nhận xét đồng chí Trương Anh Dũng là cán bộ trẻ, thời gian qua, bản thân đồng chí có nhiều cố gắng, tích cực, năng nổ, có tư duy đổi mới. Tuy là cấp phó nhưng đã có những sản phẩm nhất định mang dấu ấn cá nhân đồng chí. Phong cách, phương pháp công tác khiêm tốn, luôn cầu tiến. Bộ trưởng tin tưởng khi giao quyền cho đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ có những sinh khí mới, tâm thế mới để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu giao nhiệm vụ cho Tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu đồng chí tiếp tục khiêm tốn, học hỏi, đặc biệt phát huy tính đoàn kết, sáng tạo của tập thể Tổng cục, cũng như trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp. Mặt khác, phải phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ cũng như các đơn vị ngoài Bộ.
Đồng thời không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được thời gian qua. "Chúng ta đánh giá đúng những kết quả đạt được nhưng cũng còn nhiều vấn đề ngổn ngang, cần giải quyết như quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo, kỹ năng nghề…", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Vì vậy thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước mắt triển khai tốt Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Cùng với đó, tập trung quy hoạch lại toàn bộ hệ thống Giáo dục nghề nghiệp; chú ý chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác quản lý nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng hợp tác quốc tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; phối hợp chặt chẽ cơ chế ba bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
“Phải biến doanh nghiệp thành nhà trường thứ 2. Muốn khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải có cơ chế, chính sách, mà Quản lý nhà nước việc đầu tiên phải đi vào thiết kế chính sách”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc nhở.
Cuối cùng, Bộ trưởng yêu cầu đồng chí Trương Anh Dũng phát huy vai trò Bí thư Đảng ủy Tổng Cục trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để làm sao hài hòa, trăm người một ý.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 4.

Đồng chí Trương Anh Dũng - Tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

hận quyết định Bổ nhiệm, đồng chí Trương Anh Dũng cảm ơn lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí cho rằng, đây là một vinh dự to lớn và đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi cá nhân đồng chí phải cố gắng hơn, tận tâm, hết sức đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng cục cũng như của Bộ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, đồng chí Trương Anh Dũng xin hứa với Bộ trưởng sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, tu dưỡng cả về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cùng đội ngũ lãnh đạo Tổng cục đoàn kết, nhất trí một lòng, phát huy sức mạnh tập thể qua đó khai thác được trí tuệ chung.
Bên cạnh đó sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống, những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Tổng cục đã dày công vun đắp với giáo dục nghề nghiệp, tranh thủ cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bộ để Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Làm thế nào giữ được chữ “Tín - Trung – Nghĩa” như căn dặn của Bộ trưởng, cũng như cá nhân sẽ nố lực để thực hiện phương châm của Bộ: “Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả””, Tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng chia sẻ.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục mới được bổ nhiệm từ ngày 1/6/2020.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 5.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí Lãnh đạo cấp vụ thuộc Tổng cục mới được bổ nhiệm từ ngày 1/6/2020