Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng?

(Dân sinh) - Ngày đầu tiên Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 chính thức đi vào thực tế, người dân Huế cơ bản đã chấp hành nghiêm. Nhiều điểm công cộng, đường phố, điểm du lịch vì thế trở nên ít người qua lại hơn thường lệ.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và bắt đầu có hiệu lực từ 00h00 ngày 1/4/2020.

Sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Đến thời điểm hiện tại, người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung, tại khu vực đô thị TP. Huế nói riêng đã cơ bản chấp hành nghiêm chủ trương của Nhà nước. Người dân ở nhà và hạn chế ra đường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì thế, nhiều điểm công cộng, đường phố, điểm du lịch, các chợ lớn, trung tâm thương mại, siêu thị,... cũng ít người qua lại hơn.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân sinh sau một ngày chấp hành chủ trương của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh tại TP. Huế.

Khu vực trước khách sạn Sài Gòn Morin Huế tại thời điểm là "sân khấu" của Lễ hội đường phố - Festival Huế 2018 (tháng 4/2018) và sau khi Thủ tướng công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc (1/4/2020)

Khu vực vòng xuyến trước Trung tâm thương mại Vincom Huế. Ảnh thời điểm Tết Trung thu 2019 và sau khi công bố dịch ngày 1/4/2020

Chùa Thiên Mụ vốn là điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách nhưng từ khi tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm thời không đón khách du lịch nước ngoài  đến du lịch thì nơi đây trở nên vắng vẻ, không một bóng người

Quần thể di sản Huế hiện tại đang tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, nhưng trước đó đây được xem là "mỏ vàng" của ngành du lịch Thừa Thiên - Huế

Ngày thường, thuyền rồng du lịch trên sông Hương là loại phương tiện khá được ưa chuộng. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, 130 chiếc thuyền loại này phải nằm bờ tại khu vực công viên đường Trịnh Công Sơn (phường Phú Cát, TP. Huế), kéo theo hàng trăm người lao động bị "thất nghiệp" 

Điều tương tự cũng xảy ra với xích lô du lịch nhưng số lượng lao động không có việc làm có thể lớn hơn rất nhiều so với nhân lực phục vụ thuyền rồng

Ba tuyến phố đi bộ liền kề Phạm Ngũ Lão – Chu Văn An – Võ Thị Sáu (phường Phú Hội, TP. Huế) thời điểm mới khai trương và sau khi Thủ tướng công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Phố Phạm Ngũ Lão cũng từng ghi nhận 2 vợ chồng bệnh nhân người Anh (số 30 và 49) đến lưu trú ở 1 khách sạn trước khi được cơ quan chức năng phát hiện, cách ly

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 8.

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 9.

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 10.

Một số điểm tham quan du lịch đồng thời là điểm công cộng như cầu Trường Tiền, cầu đi bộ bằng gỗ lim trên sông Hương, hồ Tịnh Tâm trở nên vắng người qua lại sau khi Chỉ thị số 16 đi vào thực tế

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 11.

Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng (phường Phú Thuận, TP. Huế) không một bóng người trong ngày 1/4. Trước đó, vào năm 2018, nơi đây từng ghi nhận tình trạng quá tải, có thời điểm lên đến 30% do lượng xe du lịch và khách Hàn Quốc đổ về quá lớn. Hiện nay, các bến xe du lịch khác thuộc Ban Quản lý xe thuyền TP. Huế như: Bến Thiên Mụ, Lê Lợi, bến Toà Khâm cũng đã rơi vào tình trạng đóng băng; còn bến xe Đông Ba cũng phải cầm cự khi các loại phương tiện vận chuyển hành khách đã phải tạm dừng hoạt động

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 12.

Ga tàu Huế thi thoảng có 1 vài khách đơn lẻ đến hỏi mua vé

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 13.

Giao thông Bắc Nam trên cả đường Quốc lộ lẫn đường sắt đều thưa tuyến và ít xe

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 13.

Phần lớn các ki ốt hàng trong chợ Đông Ba (chợ lớn nhất Thừa Thiên - Huế) đã đóng cửa nghỉ bán theo chỉ đạo của Nhà nước; chỉ những gian hàng bán các mặt hàng thiết yếu còn mở phục vụ người dân

Các điểm công cộng, du lịch tại Huế như thế nào sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng? - Ảnh 14.

Khoảng trưa 1/4, siêu thị Điện máy xanh ở khu vực trung tâm TP. Huế vẫn mở cửa nhưng hầu như không có khách ghé vào