Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cấm đưa hàng mã tẩm thuốc phiện vào nhà đền

Thông báo của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Hà nêu rõ: "Quý khách lưu ý không mua bàn đèn, hàng mã tẩm quyệt thuốc phiện thật hay giả để dâng lễ trong nhà đền. Đây là biểu tượng ma túy nghiêm cấm sử dụng".

Được biết, lâu nay do thông tin "rỉ tai" trong người dân rằng đồ cúng lễ đền Bảo Hà phải có bàn đèn, thuốc phiện, nên một số người đã lén lút đưa đồ hàng mã bàn đèn, thuốc phiện thật hoặc giả thuốc phiện vào đồ dâng lễ cúng nhà đền.

Cấm đưa hàng mã tẩm thuốc phiện vào nhà đền - Ảnh 1.

Đền Bảo Hà.

Đây là hành vi vi phạm luật phòng chống ma túy, nên cơ quan chức năng yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Hà thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cho mọi người biết, đồng thời có bảng thông báo công khai dặt ngay cổng nhà đền và khuôn viên đền cho khách đi lễ đền thực hiện nghiêm túc, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đền Bảo Hà là khu di tích mang tính lịch sử và văn hóa cấp quốc gia. Ngôi đền được xây với vị trí khá đẹp, dưới chân đồi Cấm ở địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Đền là nơi thờ tự của vị anh hùng tên Nguyễn Hoàng Bẩy nên người dân cũng thường dùng tên đền ông Hoàng Bẩy gọi thay cho tên đền Bảo Hà.

Hàng năm vào dịp lễ Tết, ngôi đền thiêng này thu hút hàng chục vạn lượt người khắp nơi trong nước tới thăm viếng, nhất là những người làm ăn buôn bán tới cầu lộc, cầu phúc vào mùa lễ hội xuân đầu năm.