Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch COVID-19: Châu Âu ghi nhận số ca tử vong giảm mạnh, tất cả bệnh nhân tại Vũ Hán đã xuất viện

Các quốc gia ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã báo cáo số lượng tử vong hàng ngày do COVID-19 giảm mạnh vào ngày Chủ nhật (26 tháng 4).

Bản tin lúc 6h00 ngày 27/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện cả nước vẫn có 270 ca mắc, trong số này 230 ca đã khỏi bệnh/xuất viện.

Các quốc gia ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã báo cáo số lượng tử vong hàng ngày do COVID-19 giảm mạnh vào ngày Chủ nhật (26 tháng 4). Chính phủ các nước trên thế giới bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp hạn chế để khôi phục lại cuộc sống bình thường và hồi sinh nền kinh tế tê liệt.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 24/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 2.994.734 trường hợp, trong đó có 206.990 người tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 878.816 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.603 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.908.928 đang phải điều trị tích cực.

Cập nhật dịch COVID-19: Một số quốc gia châu Âu có số tử vong hàng ngày giảm mạnh, tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện - Ảnh 1.

Các gia đình có con cái ngồi trong đại lộ khi cảnh sát tuần tra trên bãi biển, nơi cấm tiếp cận, ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh AP / Emilio Morenatti)

Mỹ: Các tiểu bang chuẩn bị dỡ bỏ các hạn chế

Cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 toàn cầu cả về số ca nhiễm và ca tử vong. Trong 24 giờ qua đã ghi nhận 25.394 ca mắc bệnh và 1.121 người tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này lên lần lượt 986.045 và 55.377 trường hợp.

Tuy nhiên, ngày 26/4, Mỹ cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan hơn về tình hình dịch COVID-19. Phát ngôn viên của Northwell Health - hệ thống y tế lớn nhất bang New York (Mỹ) - ông Terry Lynam thông báo tất cả các bệnh nhân COVID-19 được điều trị trên siêu tàu bệnh viện USNS Comfort đã được xuất viện.

Một làn sóng khác của các tiểu bang Hoa Kỳ đang chuẩn bị dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 trong tuần này bất chấp cảnh báo của nhiều chuyên gia y tế công cộng khi Nhà Trắng thấy tỉ lệ thất nghiệp trong tháng này đạt 16% hoặc cao hơn. Các chuyên gia y tế cho biết sự tương tác giữa người với người gia tăng có thể châm ngòi cho một làn sóng COVID-19 mới.

Georgia, Oklahoma, Alaska và South Carolina đã thực hiện các bước để khởi động lại nền kinh tế của bang sau một tháng bị phong tỏa theo lệnh của chính phủ.

Anh: Ghi nhận mức tăng số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 thấp nhất trong 4 tuần

24 giờ qua, Anh ghi nhận 413 ca tử vong do COVID-19 - mức tăng số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất trong gần 4 tuần, nâng tổng số ca tử vong lên 20.732 người. Tổng cộng, tới sáng 27/4 (giờ Việt Nam), Anh có 152.840 người dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 4.463 ca so với một ngày trước đó. Chính phủ nước này tiếp tục từ chối những lời kêu gọi nới lỏng giãn cách xã hội.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bình phục sau thời gian điều trị bệnh COVID-19 và trở lại làm việc bình thường.

Cập nhật dịch COVID-19: Một số quốc gia châu Âu có số tử vong hàng ngày giảm mạnh, tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện - Ảnh 2.

Cảnh sát Ý trên lưng ngựa tuần tra trên Via della Conciliazione ở giới hạn giữa Rome ở Ý và Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, (ANDREAS SOLARO / AFP)

Tây Ban Nha: Ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 tính theo ngày thấp nhất trong hơn một tháng qua

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong vì đại dịch ở nước này tính đến 6 giờ sáng ngày 27/4 là 23.190 ca, chỉ tăng 288 ca so với ngày liền kề trước đó. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Tây Ban Nha hiện là 226.629 ca, tăng 2.870 ca so với một ngày trước đó.

Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha cho biết rằng mọi người sẽ được phép tập thể dục từ ngày 2 tháng 5 nếu số ca mới mắc COVID-19 tiếp tục giảm. Trước đó, chính phủ nước này đã phê chuẩn việc trẻ em dưới 14 tuổi được rời khỏi nhà để đi dạo một chút. Từ Chủ Nhật, nhóm đối tượng này sẽ được phép có một giờ hoạt động ngoài trời được giám sát mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong phạm vi 1km từ nhà của họ.

Chính phủ Tây Ban Nha nói rằng không có gì đảm bảo bóng đá nước này sẽ bắt đầu lại trước mùa hè.

Italy: Thủ tướng công bố kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 giai đoạn 2

Thủ tướng Giuseppe Conte hứa với người Italy vào Chủ nhật (26 tháng 4) rằng họ sẽ sớm được phép đi dạo trong công viên và thăm người thân. Nhà lãnh đạo Ý cũng tuyên bố sẽ mở lại các trường học vào tháng 9 và hầu hết các doanh nghiệp khác trong 3 tuần tới.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong vòng 24 giờ qua nước này đã ghi nhận 260 ca tử vong vì bệnh COVID-19, mức tăng thấp nhất kể từ hôm 15/3, nâng tổng số trường hợp tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 26.644 người. Với 2.324 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 26/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại "xứ sở hình chiếc ủng" lên 197.675 trường hợp, trong đó số ca hồi phục là 64.928.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cùng ngày đã công bố giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp dịch COVID-19 tại nước này sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, đồng thời khẳng định cách duy nhất để sống chung với virus SARS-CoV-2 là người dân duy trì khoảng cách khi giao tiếp xã hội ít nhất 1m. Ông cũng cảnh báo rằng mọi người sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội khi các hạn chế hiện tại được dỡ bỏ vào ngày 4 tháng Năm.

Những cái ôm và cái bắt tay vẫn sẽ không được khuyến khích và quyết định khởi động lại chức vô địch bóng đá Serie A yêu dấu của Ý đã bị hoãn lại.

Cập nhật dịch COVID-19: Một số quốc gia châu Âu có số tử vong hàng ngày giảm mạnh, tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện - Ảnh 3.

Một người đàn ông mang đồ dùng để cung cấp phòng tại Trung tâm Triển lãm Changi, nơi đã được chuyển đến một cơ sở cách ly cộng đồng. (Ảnh: Gaya Chandramohan)

Pháp: Thêm 242 trường hợp tử vong do COVID-19

Pháp đã báo cáo sự sụt giảm lớn về số lượng tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào Chủ nhật (26 tháng Tư), với 242 người chết trong 24 giờ, giảm hơn 1/3 so với ngày hôm trước. Dịch bệnh hiện đã cướp đi 22.856 sinh mạng ở nước này kể từ đầu tháng 3, các quan chức y tế cho biết.

Với hệ thống y tế của đất nước vẫn còn căng thẳng, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ đề ra chiến lược chấm dứt các hạn chế trước Quốc hội vào thứ Ba. Các bộ trưởng đã xác định 17 ưu tiên để dần dần đưa đất nước ra khỏi 8 tuần bị phong tỏa theo cách "kiểm soát, tiến bộ" từ ngày 11 tháng 5.

Các trường học ở một số khu vực dự kiến sẽ mở cửa trở lại, các công ty trở lại làm việc và giao thông công cộng trở lại thời gian biểu bình thường hơn khi một hệ thống kiểm tra và hỗ trợ cho người cao tuổi được đưa ra.

Nga: Cảnh báo nguy cơ tăng đột biến trong các trường hợp mắc COVID-19 trong những ngày lễ tháng Năm

Nga có thể gặp phải sự tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19 nếu mọi người bỏ qua các biện pháp hạn chế trong các ngày lễ được lên kế hoạch vào đầu tháng 5, một quan chức y tế hàng đầu đã cảnh báo vào Chủ nhật (26 tháng Tư).

Tại Nga, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID-19 cho biết tính đến hết ngày 26/4, nước này ghi nhận 6.361 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 80.949 ca.

Trong vòng 24 giờ qua, tại Nga đã có 66 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 747 và 517 người khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 6.767 người.

Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng của Nga, cho biết nước này đã tránh được sự tăng đột biến trong các trường hợp và có thể tiếp tục làm như vậy "nếu chúng ta duy trì cả trong những ngày lễ".

Canada: Cảnh báo sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19

Canada đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như để ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm.

Trước lo ngại người dân có thể tự mua 2 loại thuốc tên để ngăn chặn hoặc điều trị COVID-19, cơ quan y tế nước này đã phải đưa ra cảnh báo rằng 2 loại thuốc này có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, vì thế chỉ có thể được dùng dưới sự giám sát của bác sĩ.

Cho tới hiện tại, Canada ghi nhận 46.895 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2.560 người đã tử vong, số ca bệnh đã bình phục là 17.321 người.

Cập nhật dịch COVID-19: Một số quốc gia châu Âu có số tử vong hàng ngày giảm mạnh, tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện - Ảnh 5.

Người dân đeo khẩu trang đi bộ dọc theo một con phố ở Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc trung tâm của Trung Quốc. (STR / AFP)

Trung Quốc: Tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đại dịch COVID-19 toàn cầu bắt đầu, hiện không còn trường hợp nào trong các bệnh viện của nó, một quan chức y tế nói với các phóng viên hôm Chủ nhật. Thành phố Vũ Hán đã báo cáo 46.452 trường hợp mắc bệnh - chiếm 56% tổng số ca bệnh trên toàn quốc và chứng kiến 3.869 trường hợp tử vong, tương đương 84% trong tổng số của Trung Quốc.

Tới ngày 26/4, Trung Quốc đã báo cáo 82.830 trường hợp mắc bệnh và 4.633 trường hợp tử vong.

Singapore: Có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á

Số trường hợp COVID-19 tại Singapore đã vượt mốc 13.624 vào Chủ nhật (26 tháng 4), sau khi 931 trường hợp khác được xác nhận. Như vậy, Singapore tiếp tục là nước thành viên ASEAN có nhiều ca COVID-19 nhất và bỏ xa các quốc gia khác.

58 người khác đã được xuất viện sau khi phục hồi. Tổng cộng, 1.060 đã hoàn toàn bình phục sau khi bị nhiễm trùng và đã được xuất viện từ các bệnh viện hoặc cơ sở cách ly cộng đồng. Trong khi đó, 11.241 trường hợp hiện đang bị cô lập và chăm sóc tại các cơ sở cộng đồng. Đây là những trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc lâm sàng tốt nhưng vẫn xét nghiệm dương tính với COVID-19. Số người đã chết do COVID-19 tại Singapore là 12 người.

Phillipines: Có số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều nhất Đông Nam Á

Bộ Y tế Philippines thông báo ngày 26/4, nước này đã ghi nhận 7 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 501 người.

Ngoài ra, ở Philippines cũng có 285 ca nhiễm virus trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 7.579, với tổng cộng 862 ca đã bình phục.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và các tỉnh có nguy cơ cao trên đảo Luzon thêm 2 tuần cho đến ngày 15/5 tới.

Cập nhật dịch COVID-19: Một số quốc gia châu Âu có số tử vong hàng ngày giảm mạnh, tất cả bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán đã được xuất viện - Ảnh 6.

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện KPJ Damansara ở Petaling Jaya, Malaysia. (REUTERS / Lim Huey Teng)

Malaysia: 38 trường hợp COVID-19 mới, không có trường hợp tử vong mới

Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở đất nước Malaysia tăng lên 5780 người, 98 người tử vong. Tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah cho biết thêm rằng số người mới nhất được xuất viện nhiều hơn gấp đôi số trường hợp mới được báo cáo.

100 trường hợp COVID-19 khác đã phục hồi hoàn toàn và đã được xuất viện vào Chủ nhật, nâng tổng số trường hợp phục hồi trong cả nước lên 3.862.

Bắt đầu từ thứ Hai, người Malaysia trở về từ Singapore sẽ yêu cầu giấy phép nhập cảnh từ Cao ủy Malaysia, Bộ trưởng cấp cao Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật.

Hàn Quốc: Các nhà thờ lớn mở cửa trở lại với chỗ ngồi được chỉ định, giới hạn khoảng cách

Các nhà thờ lớn của Hàn Quốc đã mở cửa trở lại vào Chủ nhật (26 tháng 4), yêu cầu các tín đồ phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế về các cuộc tụ họp tôn giáo nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Nhà thờ Onnuri, một trong những nhà thờ lớn nhất ở Seoul, yêu cầu các thành viên đăng ký trực tuyến trước dịch vụ và ngồi trên các ghế được chỉ định để duy trì khoảng cách.

Nó cũng đã giới hạn tới 700 người trong một hội trường với sức chứa 3.000 người, một quan chức nhà thờ cho biết.

Cho đến hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 10.738 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với 243 người đã chết.

Châu Phi vẫn được xem là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất bởi COVID-19

Với trên 30.300 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khoảng 1.400 ca tử vong tính đến sáng 27/4, châu Phi vẫn được xem là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất của virus SARS-CoV-2. Sự bùng phát của dịch COVID-19 ở châu Phi diễn ra chậm hơn so với các châu lục khác, nhưng không có nghĩa là không nghiêm trọng và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Theo Reuters, Channelnewasia