Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Hà Nội: Từ 4/4, xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ ngày 4/4, những trường hợp không đúng diện được đi ra đường mà cứ đi sẽ bị phạt.

Chiều 3/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Hà Nội: Từ 4/4, xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Tại phiên họp, ông Chung cho biết, Hà Nội tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch Covid -19 và giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly xã hội. "Những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường trong 2 tuần tới. Trong ngày mai, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra. Những trường hợp nào không đúng diện được đi ra ngoài đường mà cứ ra sẽ bị phạt. Chế tài đã có rồi. Tất cả công viên vui chơi giải trí phải đóng cửa. Bởi chỉ cần 10% dân số vẫn ra đường sẽ làm đổ bể mọi biện pháp", Chủ tịch UBND thành phố nói.

Nhắc lại tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang gây ra hậu quả nghiêm trọng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đặc biệt lưu ý, chỉ trong vòng một tuần vừa qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đã tăng lên gần gấp đôi trong vòng 3 tuần trước; liên tục phát hiện các ca nhiễm ở ngoài cộng đồng.

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung xác minh làm rõ các trường hợp đến Bệnh viện này. Bên cạnh đó, cần chú ý rà soát các lái xe taxi, lái xe công nghệ, xe ôm phục vụ tại cổng bệnh viện. Chia sẻ với lãnh đạo và nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên yên tâm làm công tác khám chữa bệnh, yên tâm cách ly. Đề nghị CDC Hà Nội khẩn trương tổ chức xác minh việc đi lại của nhân viên Công ty Trường Sinh, Việt Á, công bố toàn bộ đi lại của các trường hợp này…

Chủ tịch cũng yêu cầu các phường, xã phải tổ chức đi kiểm tra và xử phạt người dân ra đường không đúng nội dung cho phép. Đối với việc xét nghiệm, tất cả các trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính, đề nghị chuyển đến bệnh viện gần nhất, nếu dương tính lần 2 chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, nếu âm tính, yêu cầu cách ly tại nhà. Đề nghị các đơn vị bổ sung cho quận Long Biên để làm các test nhanh cho toàn bộ khu vực có nhiều nhiều tiếp viên hàng không, thành viên tổ bay tại phường Bồ Đề.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tính đến nay, đã vận chuyển 13.719 công dân tới các địa điểm cách ly; Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, sử dụng 20 xe điều chuyển các công dân hết thời hạn cách ly về 18 tỉnh, thành phố. Tại 9 điểm cách ly quân sự, có 2.767 trường hợp đã hết thời hạn cách ly 14 ngày; còn lại 3.799 tiếp tục cách. Tại 5 điểm cách ly dân sự có 4.482 trường hợp đang được cách ly, trong đó, có số cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh, quận Hà Đông. Trong số 125 công dân nước ngoài, Bộ Tư lệnh đã trả 100 người về các điểm theo sự đăng ký; đến 6/4, sẽ trả nốt những công dân nước ngoài hết thời hạn cách ly.

Tính đến 12h, ngày 3/4, thế giới ghi nhận 1.016.399 trường hợp mắc Covid-19 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ với 53.238 trường hợp tử vong. Trong vòng 01 tuần, số mắc đã tăng lên 02 lần và số tử vong tăng hơn 02 lần. Việt Nam có 233 trường hợp mắc Covid-19, phân bổ ở 26 tỉnh, thành phố; 85 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Tại Hà Nội, hiện, ghi nhận 95 trường hợp dương tính với Covid-19; trong đó, có 36 trường hợp là người nhập cảnh vào Hà Nội (khách du lịch, du học sinh/người lao động về nước); trong số 59 trường hợp ghi nhận lây truyền thứ phát tại cộng đồng, có 36 trường hợp có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 31/3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ thị yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Với người dân được yêu cầu ở nhà, trừ các trường hợp cần thiết gồm:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu

- Các trường hợp khẩn cấp: Cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn.

- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao.

Người dân cần thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải giữ khoảng cách tối thiểu 2