Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ mua bán trinh tại huyện Ba Vì

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu Công an Hà Nội xác minh, điều tra theo thông tin về "đường dây mua bán trinh tiết trẻ em" ở Ba Vì.

Liên quan nghi vấn hàng loạt bé gái ở huyện Ba Vì bị dụ dỗ tham gia đường dây bán trinh tiết được Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh, ngày 14-1-2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành văn bản số 189/UBND-TKBT về việc điều tra theo thông tin Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh về vụ việc ép nữ sinh bán dâm tại huyện Ba Vì.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ mua bán trinh tại huyện Ba Vì - Ảnh 1.

ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố xác minh, điều tra; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30-1-2020 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Cùng ngày, Công an huyện Ba Vì cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ việc trên và giao Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Ba Vì) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, theo điều tra của phóng viên Trung tâm tin tức VTV24, nhiều em học sinh ở huyện Ba Vì, Hà Nội bị ép buộc bán trinh. Một số em sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây mại dâm sau đó tiếp tục bị các đối tượng đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa. Nếu như không muốn đi, các em phải lôi kéo bạn của mình tham gia vào đường dây ấy. Bị dụ dỗ đi khách, chính các nạn nhân lại trở thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ môi giới khi chúng ăn chặn gần hết số tiền 1,5 - 2 triệu đồng sau mỗi lần khách trả.