Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang)

(Dân sinh) - Từ ngày 2 đến 4/5/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO, Công ty Cổ phần khách sạn Hồng Vận, Công ty TNHH DEEP C, Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt và các nhóm thiện nguyện tổ chức trao 300 phần quà gồm: Gạo, mỳ tôm, đường và đồ dùng học tập, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ nghèo, khó khăn tại 3 xã vùng cao biên giới Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Nàn Xỉn thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Xín Mần là huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Giang, với địa hình đồi núi cao khó đi lại, người dân chủ yếu làm nông nghiệp để mưu sinh và đa phần người dân là người dân tộc thiểu số. Dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của nhiều người dân nghèo ở đây vốn dĩ đã gặp nhiều trắc trở nay lại càng khó khăn hơn.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 1.

Là một trong những xã nghèo nhất trong huyện, xã Pà Vầy Sủ nằm cách trung tâm thị xã không quá 20 cây số nhưng thời gian đi lại có thể mất tới 2 giờ đi xe do đường núi gập ghềnh, hiểm trở. 98% người dân trong xã là đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu trồng ngô, nuôi gia súc và xuất khẩu lao động sang Trung Quốc để kiếm thêm thu nhập.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 2.

Anh Lù Văn Phù, 28 tuổi, một trong những người dân nghèo đang sinh sống nơi xã giáp ranh biên giới này. Trước khi dịch Covd-19 xảy ra, anh cùng vợ là lao động chính trong gia đình đã sang Quảng Tây, Trung Quốc làm thợ hàn sắt từ năm 2018. Mỗi tháng anh có thể kiếm được khoảng 15 triệu đồng từ công việc này để trang trải chi phí cuộc sống của gia đình tại quê nhà. Nhưng từ đầu năm, anh cùng vợ chưa thể trở lại với công việc này do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không việc làm, không thu nhập, gia đình anh với 4 nhân khẩu phải loay hoay kiếm đủ bữa ăn hàng ngày.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 3.

Là một trong những người dân nghèo nhận phần quà tình nghĩa, anh Phù cho biết số nhu yếu phẩm này có thể giúp gia đình anh duy trì cuộc sống trong ít nhất 1 đến 2 tháng tới và đây là một phần quà rất có ý nghĩa đối với gia đình anh cho tới khi anh có thể tìm được một công việc mới hoặc chờ khi hết dịch để tiếp tục đi lao động tại Trung Quốc.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 4.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thời báo Kinh tế Sài gòn, một số doanh nghiệp như Tập đoàn CEO và Deep C đã ủng hộ chương trình nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm gạo, dầu ăn, mỳ gói, gia vị… với mong muốn giúp người dân Hà Giang giảm bớt khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 5.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa của chương trình, ông Phan Chiến Thắng, Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho biết, những món quà được các nhà hảo tâm tài trợ và chuyển tới tay người dân nghèo tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang tuy giá trị có thể nhỏ nhưng đó là tấm lòng mà Thời báo Kinh tế Sài Gòn muốn sẻ chia tới người dân trên khắp mọi miền tổ quốc, để cùng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 6.

Trao quà cho hộ đồng bào nghèo ở xã Chí Cả, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 7.

Các nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào nghèo ở xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Chương trình “Nối vòng tay lớn” cùng đồng bào nghèo ở huyện Xín Mần (Hà Giang) - Ảnh 8.

Trao quà cho hộ nghèo ở xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, Hà Giang.