Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phạt 9 người không đeo khẩu trang khi đi dạo bãi biển

Ngày 31/3, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục ra quân xử phạt những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là các bãi biển.

Đà Nẵng phạt 9 người không đeo khẩu trang khi đi dạo bãi biển  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều 30/3, lực lượng chức năng các phường Phước Mỹ, Mân Thái, Thọ Quang ra quân nhắc nhở người dân, du khách không tụ tập đông người ở khu vực ven biển. Đồng thời cũng nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang để bảo đảm phòng, chống COVID-19, một số người còn được phát khẩu trang miễn phí.

Bên cạnh đó, UBND và Công an phường Thọ Quang đã xử phạt chín người không đeo khẩu trang và cố tình không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng. Những người này đã bị xử phạt tại chỗ với mức phạt 200.000 đồng/người - Theo Báo Pháp luật TP.HCM.

Chính quyền Đà Nẵng đã nhiều lần khuyến cáo người dân không được tụ tập đông người và đề nghị mọi người chấp hành nghiêm để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả.

Trước đó, Báo Tổ quốc cũng đã đưa tin, sáng 30/3, ông Võ Đức Lâm, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cho biết UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thông tin ban đầu, vào ngày 29/3, lực lượng chức năng phường Hòa Cường Nam kiểm tra, rà soát các hàng quán sau lệnh dừng tụ tập đông người, đóng cửa hàng quán, cơ sở dịch vụ từ 0h ngày 28/3.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một quán cà phê trên đường Tố Hữu vẫn công khai mở cửa đón khách mặc dù trước đó đã được nhắc nhở nhiều lần.

UBND Phường đã phạt 2 người không đeo khẩu trang, trong đó có chủ quán và một người khách. Mức phạt mỗi trường hợp là 200.000 đồng/người theo Điểm a khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định có liên quan trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh.