Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học chống dịch Covid-19.

(Dân sinh) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho học sinh khối lớp 9, khối Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên (cấp Trung học phổ thông) đi học trở lại từ ngày 27/4, học viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 4/5.

Trước đó tại tỉnh Đắk Lắk huyện Krông Bông để chuẩn bị cho các em học sinh lớp 9 đi học vào ngày 27/4. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông, đã chỉ đạo cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện đồng bộ các phương án như, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thực hiện lau chùi bàn ghế phòng học, phòng làm việc, nhà vệ sinh, các trang thiết bị đồ dùng bằng các dung dịch sát khuẩn, tiến hành phun khử khuẩn các phòng học, đồng thời thưc hiện các biện pháp vệ sinh theo khuyến cáo của nghành Y tế.

Tại điểm trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, chúng tôi ghi nhận được công tác vệ sinh trường học đang được các thầy, cô giáo của trường khẩn trương triển khai. Các phòng học đều được phun khử khuẩn, bàn ghế, sàn nhà, cửa ngõ được lau chùi, sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ.

Đắk Lắk: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học chống dịch Covid-19. - Ảnh 1.

Phun thuốt khử trùng trước khi các em đến lớp

Thầy Trần Thanh Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ khi cùng cả nước chung tay phòng dịch Covid-19, đến nay nhà trường đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường đã nhiều lần vệ sinh trường lớp, phun khử sát khuẩn theo đúng chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. "Ngay sau khi có chỉ đạo từ phòng Giáo dục và Đạo tạo, ngày 27/4, sẽ cho học sinh khối lớp 9 đi học, chúng tôi đã huy động các thầy, cô giáo, nhân viên của trường tiến hành tổng dọn vệ sinh, đồng thời lên mọi phương án tốt nhất sẵn sàng đón các em trở lại trường, lớp" thầy Bình chia sẻ.

Toàn trường hiện có 120 học khối lớp 9 ngày thường sẽ được chia làm 4 lớp học, nhưng nay phải chia thành 8 lớp, để đảm bảo đúng khoảng cách 1,5m mỗi học sinh. Trong 8 lớp sẽ chia 4 lớp học buổi sáng (15 học sinh/lớp) và 4 lớp học buổi chiều để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc dãn lớp học, nhà trường còn chuẩn bị các bồn rửa tay có dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và học sinh phải đeo khẩu trang vào lớp học.

Ông Huỳnh Viết Trung, Phó phòng giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông chia sẻ, từ khi có dịch bệnh đến nay Phòng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, rà soát, chỉ đạo chặt chẽ tại các điểm trường trên địa bàn huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19. "Đặc biệt, trong khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ cho học sinh khối lớp 9 đi học lại (ngày 27/4) chúng tôi đã nhanh chóng chỉ đạo các trường Trung học cơ sở trên địa bàn, nhanh chóng triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn trường học, chuẩn bị lắp đầy đủ vòi nước rửa tay, máy đo thân nhiệt… bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các em học sinh và phụ huynh" ông Trung cho biết.

Thầy Lê Xuân Quý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông cho biết, nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên Phòng đã tích cực triển khai cho tất cả các trường phải tiến hành tổng dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn trường học để đón các em học sinh lớp 9 trở lại trường học. "Hiện tại số lượng học sinh khối lớp 9 khoảng trên 1 ngàn em, vì vậy việc phân chia lớp, buổi học có thể thực hiện trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nếu tất cả các khối 6,7,8 đi học trở lại thì không thể làm được, bởi cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn còn thiếu thốn, số học sinh lại quá đông. Hiện tại tính cả ba bậc, Mần non, tiểu học, Trung học cơ sở số em học sinh khoảng trên 20 ngàn em." Thầy Quý cho hay.

Sáng 27/4, hàng nghìn học sinh khối lớp 9, khối Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên (cấp Trung học phổ thông) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều trường chia đôi sĩ số, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt thời gian học...

Tại trường Trung học cơ sở Tân Lợi công tác phòng chống dịch bệnh cũng được tiến hành nghiêm chỉnh. Ông Tạ Ngọc Kiểm-Hiệu trưởng trường chia sẻ, khi có quyết định cho học sinh khối lớp 9 đi học trở lại, ban giám hiệu chủ động triển khai phun dung dịch sát khuẩn, vệ sinh bàn ghế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn cho học sinh an tâm tới trường. Nhà trường dành nguyên tiết chào cờ để thầy cô giáo hướng dẫn học sinh thực hiện quy định phòng chống dịch kể cả trong lớp học và giờ ra chơi, giữ khoảng cách theo khuyến cáo ngành y tế.

Ngày đầu mở cửa đón học sinh đi học trở lại, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cắt cử người đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh, cán bộ giáo viên trước khi vào lớp. Đồng thời, nhà trường cũng yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt thời gian học. Thầy Lê Văn Thái, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cho hay, trường đã chia mỗi lớp thành 2 lớp nhỏ, số lẻ học buổi sáng, số chẳn học buổi chiều. Công tác phòng chống dịch được tiến hành đảm bảo đúng giãn cách phòng chống dịch bệnh. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước khi học sinh đi học trở lại, Sở đã họp trực tuyến gồm lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên bàn công tác chuẩn bị. Sáng nay, Sở cũng thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học về công tác phòng chống dịch COVID- 19. Qua kiểm tra, các trường thực hiện tốt các bước phòng dịch theo yêu cầu. "Chúng tôi tăng cường kiểm tra và yêu cầu các nhà trường phải có báo cáo về sở trước 15h hàng ngày về tình hình học sinh đến trường. Trong thời gian học sinh đến trường cần tăng cường công tác tuyên truyền về việc vệ sinh phòng dịch, tạo thành nề nếp, ý thức để các em thực hiện tốt các quy định trong đảm bảo an toàn phòng dịch", ông Khoa nói.