Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động 2024

Dân sinh
Dân sinh

Sáng 26/4, tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm và Tháng Công nhân năm 2024.

Quảng Trị phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động 2024 - 1
 Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên khó khăn (Ảnh: Thảo Vi)

Theo đó, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và Tháng Công nhân” có chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”.

Các hoạt động của Tháng Công nhân và “Tháng An toàn, vệ sinh lao động được diễn ra trong suốt tháng 5/2024.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết hằng năm địa phương đã tích cực hưởng ứng và phát động Tháng Công nhân và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực, trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động.

Quảng Trị phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động 2024 - 2
Gian hàng “Áo dài yêu thương” phát áo miễn phí cho người lao động. (Ảnh: Thảo Vi)

Nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động đã được thực hiện, như: chăm lo về đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn quan tâm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động có hiệu quả.

Thời gian tới, ông Tiến đề nghị các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và công nhân, viên chức lao động trong toàn tỉnh tập trung quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, chăm lo những lợi ích thiết thực của người lao động về vấn đề việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách về nhà ở và các nhu cầu sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao.

Đồng thời quan tâm, tích cực trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để góp phần hỗ trợ người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động có điều kiện an cư lạc nghiệp.

Các doanh nghiệp cần quan tâm đến các quyền lợi chính đáng của công nhân lao động; chủ động đối thoại định kỳ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Công nhân viên chức lao động, tôi đề nghị các anh chị em đoàn kết, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng kinh phĩ hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn” cho 27 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; trao tặng 10 suất quà các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gian hàng “Áo dài yêu thương” để phát miễn phí cho người lao động; hoạt động khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí; thay nhớt xe máy miễn phí và hướng dẫn “Lái xe an toàn” cho đoàn viên công đoàn.

                                                                            Thảo Vi