Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đình Trọng nghỉ thêm 3 tháng, Duy Mạnh phẫu thuật thành công dây chằng gối

Trung vệ Đình Trọng chưa thể thi đấu sau khi có kết quả khám lại chấn thương ở Singapore, trong khi đó, chiều 10/3, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật dây chằng gối ở Singapore, cầu thủ của Hà Nội FC sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng để bình phục.

Theo Zing.vn đưa tin, trung vệ tuyển Việt Nam đã trải qua phần lớn năm 2019 để phục hồi chấn thương. Anh mới trở lại ở U23 châu Á và giai đoạn chuẩn bị của CLB Hà Nội trước V.League. Trước thềm cúp quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Đình Trọng không đủ thể lực để thi đấu.

Đình Trọng nghỉ thêm 3 tháng, Duy Mạnh phẫu thuật thành công dây chằng gối - Ảnh 1.

Việc Đình Trọng tiếp tục nghỉ thi đấu là đòn đánh mạnh giáng vào hàng thủ của CLB Hà Nội vốn đang bộc lộ nhiều vấn đề. Ảnh: Minh Chiến.

Mới đây, CLB Hà Nội xác nhận chấn thương của Đình Trọng có diễn biến xấu, anh sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 2-3 tháng.

Đình Trọng đang được điều trị bởi các bác sĩ ở Bệnh viện 108 và CLB Hà Nội. Anh được phẫu thuật ở Singapore hồi năm ngoái, đã trải qua quá trình điều trị dài tại Việt Nam và mới quay lại thăm khám cùng người đồng đội Đỗ Duy Mạnh cách đây ít ngày.

Tiến trình điều trị của Đình Trọng đã nhiều lần phải đẩy nhanh tiến độ do nhu cầu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Trụ cột của HLV Park Hang-seo đá chính trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên, nhưng không thể giúp đội tuyển thoát thua trên đất Thái. Anh cũng không thể bình phục hoàn toàn và lỡ hẹn giai đoạn đầu V.League 2020.

Thông tin trên Người lao động cho hay, chiều 10/3, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật dây chằng gối ở Singapore và theo chia sẻ của bác sĩ Vũ Thành Luân, cầu thủ của Hà Nội FC sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng để bình phục. 

Trước mắt, Duy Mạnh sẽ nghỉ ngơi và tập hồi phục ở CLB Hà Nội, trước khi chờ HLV Park Hang-seo chỉ định lên Trung tâm PVF để được bác sĩ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi.

Cùng sang Singapore với Đỗ Duy Mạnh còn có trung vệ Trần Đình Trọng khi anh đi tái khám vết thương cũ. Theo kết luận của các bác sĩ, trường hợp của Đình Trọng cần phải về tiếp tục trị liệu ở Viện 108 nên thời điểm hiện tại, trung vệ trẻ này sẽ không thể thi đấu cho CLB Hà Nội. Đây là một thông tin khiến ban huấn luyện đội bóng đương kim vô địch V-League không vui bởi trước mắt họ sẽ không có sự phục vụ của cặp trung vệ đội tuyển quốc gia là Duy Mạnh và Đình Trọng.