Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, giám sát việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(Dân sinh) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, chiều 19/5, đoàn công tác do Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cùng đi với Cục trưởng có ông Nguyễn Anh Xuân, Phó vụ trưởng, phó trưởng ban công tác phía Nam, Uỷ ban Trung ương MTQVN; ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam, ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Kim Dinh cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo từ Phòng LĐ-TB&XH TP.Bà Rịa trong công tác tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. UBND phường đã tổ chức tiến hành tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện, để bảo việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng và hạn chế thấp nhất sai sót có thể xảy ra. UBND phường đã ban hành 09 văn bản về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, giám sát thực hiện công tác triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng phường Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh 1.

Đại diện Cục Việc làm thông tin về gói an sinh xã hội của Chính phủ (ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai, thực hiện đến trưởng khu phố, tổ dân cư, phát thanh trên hệ thống truyền thanh phường để người dân biết nắm bắt các chủ trương, chính sách hỗ trợ để từ đó chủ động liên hệ UBND phường, tổ trưởng, tổ dân cư hoặc trưởng khu phố để kê khai lập danh sách đề nghị hưỡng dẫn các hỗ trợ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh luôn chỉ đạo quyết liệt các phường, xã sớm rà soát và chi tiền hỗ trợ cho người dân. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo hạn chế thấp nhất, không để xảy ra sai sót trùng lắp đối tượng hoặc bỏ sót, tuyệt đối công khai, minh bạch.

Về công tác chi trả cho các diện chính sách, người có công (NCC), bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo, tính đến ngày 18/5, phường đã tiến hành chi trả cho các nhóm đối tượng trên là 388 người, với tổng số tiền đã chi trả là 490.100.000 đồng.(trong đó: Người có công cách mạng đang được trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 70 người với tổng số tiền là 105.000.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 258 người với số tiền là 377.600.000 đồng; hộ nghèo, cận nghèo là 10 người với tổng số tiền  7.500.000 đồng). Đồng thời, phường cũng thực hiện chi trả cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (người bán vé số) cho 28 người với tổng số tiền 25.200.000 đồng. Cũng trong đợt Covid-19 vừa qua, phường phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động tiếp nhận và cấp phát 560 phần quà với tổng trị giá 87.400.000 đồng.

Còn đối với nhóm các đối tượng khó khăn bởi đại dịch Covid-19 như nhóm lao động tự do; người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính; hộ doanh thu cá thể; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… hiện UBND phường đã hướng dẫn lao động liên hệ doanh nghiệp để được lập danh sách hưởng trợ cấp theo quy định.

Đại diện UBND phường cũng chia sẻ với đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH về một số khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ đó là, nhóm đối tượng lao động tự do rất khó rà soát và xác minh tại địa phương; đối với nhóm các giáo viên làm việc tại trường tư thục có ký hợp đồng, nhưng hợp đồng chưa đủ 1 năm nên chưa được hưởng BHXH; một số nhóm lao động tự do không nằm trong điều 7 của Nghị định 15 địa phương đã thống kê và trình lên tỉnh để xem xét có hướng hỗ trợ…

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, giám sát thực hiện công tác triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng phường Kim Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo phường, ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ BHTN, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (Cục Việc làm) đã hướng dẫn cụ thể cho địa phương rà soát các nhóm đối tượng. Với trường hợp nhóm giáo viên tư thục thì cần phải có hợp đồng lao động. 

Cục trưởng Đào Ngọc Lợi cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của phường, đồng thời động viên các cán bộ của phường cố gắng rà soát và hỗ trợ kịp thời những nhóm đối tượng còn lại.