Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đông Hưng – Thái Bình: Truy tìm người nửa đêm xông vào nhà dân nổ súng

Đang ngồi chơi nhà bạn ở xã bên, thấy 1 nam thanh niên bịt khẩu trang kín mặt rút súng, ông Phạm Văn Lực 42 tuổi ở xã Minh Châu ( Đông Hưng, Thái Bình) hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà bạn nhưng vẫn bị trúng 1 phát đạn vào lưng.

Đông Hưng – Thái bình:  Truy tìm nam thanh niên lạ mặt nửa đêm xông vào nhà dân nổ súng bắn người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều 10/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra vụ việc nam thanh niên bịt khẩu trang xông vào nhà dân nổ súng, nã 3 phát đạn khiến 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 23h ngày 9/9/2019, tại nhà của Nguyễn Bá Quang, sinh năm 1977 ở thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Lực 42 tuổi ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng cùng 3 người: Vũ Xuân Hòa, sinh năm 1992 ở tổ 3, thị trấn Đông Hưng, Nguyễn Duy Chung, sinh năm 1997 ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1987 (người cùng xã với ông Lực) đang ngồi chơi thì giữa Hòa với Quang đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ngay lúc đó có Phan Thế Anh, sinh năm 1998 ở xã Phú Lương, huyện Đông Hưng đi cùng một thanh niên đến hỏi mua chó của Quang. Hòa đang trong cơn bực tức đã dùng tay, chân đánh Thế Anh và thanh niên đi cùng.

Bỗng dưng thấy mình bị đánh, Thế Anh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1987 ở xã Đông La, huyện Đông Hưng đến, nhưng Hòa tiếp tục cãi chửi nhau với Trường.

Đến 23h30, ông Lực thấy 1 nam thanh niên mặc quần áo, đội mũ màu đen, bịt khẩu trang kín mặt đi đến trước cửa rút súng (hiện chưa xác định được loại súng).

Thấy vậy, ông Lực sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà. Ngay lập tức, đối tượng bịt mặt đã chĩa súng nã 3 phát đạn vào người ông Lực, trong đó 1 phát trúng vào lưng, làm ông Lực bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội ngay trong đêm.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Đông Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.