Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với 2 cán bộ bị tố ‘bảo kê’

Liên quan việc một số chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo sếp "bảo kê xe quá tải", Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 2 lãnh đạo đội CSGT số 1, số 2.

Thông tin trên VOV, chiều 6/12, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho biết, sau khi báo chí liên tục đăng tải các tin, bài phản ánh nội dung đơn của cán bộ cảnh sát giao thông tố cáo lãnh đạo đội can thiệp, "bảo kê" cho xe quá tải vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ thanh tra xác minh, làm rõ.

Để xác minh thuận lợi, đảm bảo đúng người đúng việc khách quan, sáng nay 6/12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai đã ký 2 quyết định số 4143 và 4144 tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng đội 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đại tá Thọ khẳng định, quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

"Quan điểm của đồng chí Giám đốc là chấp hành mệnh lệnh của Bộ trưởng, xác minh làm rõ mọi vấn đề liên quan, của bất kỳ tổ chức cá nhân nào; sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật cũng như quy định của ngành"- Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho hay.

Thông tin trên báo điện tử VTV, việc đình chỉ nhằm mục đích để ông Cảng và Tú tiếp tục giải trình các nội dung liên quan việc gọi điện can thiệp với tổ tuần tra trên quốc lộ 20 để thả các đoàn xe quá tải.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông Cảng và Tú tạm thời được đưa về phòng cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai. Nhiều CSGT ở đội số 2 tuần tra trên quốc lộ 20 cũng bị mời lên để đối chất, làm rõ việc lãnh đạo các đội "bảo kê", can thiệp để thả xe quá tải.