Quay lại Dân trí
Dân Sinh

FIFA, AFC điều tra 8 cầu thủ Myanmar vì nghi bán độ

Trận thua đậm 0-7 của Myanmar trước Kyrgyzstan ở Vòng loại World Cup khiến hai tổ chức bóng đá FIFA và AFC phải vào cuộc điều tra.

PLO thông tin, Kênh thể thao uy tín FOX Sports phiên bản châu Á thông tin LĐBĐ Thế giới (FIFA) tiến hành điều tra nghi án đội tuyển Myanmar bán độ tại vòng loại World Cup 2022 mà cụ thể là trận thua 0-7 trên sân nhà trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ ba bảng F ngày 10/10/2019.

Đáng chú ý nơi những bàn thua của chủ nhà Myanmar trong trận đấu trên không phải vì Kyrgyzstan quá mạnh mà vì Myanmar đã để thua những tình huống khó chấp nhận. Bên cạnh đó con số tỉ lệ cược được thống kê trong trận đấu trên cũng có nhiều điểm rất đáng ngờ khiến FIFA phải vào cuộc.

FIFA, AFC điều tra 8 cầu thủ Myanmar vì nghi bán độ - Ảnh 1.

Myanmar (áo trắng) bị nghi dàn xếp tỷ số trong trận thua 0-7 trước Kyrgyzstan. Ảnh: MFF.

Theo Zing.vn, trang Eleven Myanmar dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Myanmar, ông Zaw Zaw nói về cuộc điều tra của FIFA và AFC: "Đây là hoạt động bình thường của FIFA khi tỷ số một vài trận đấu có khoảng cách quá lớn. Chúng tôi đã hỗ trợ cuộc điều tra này. FIFA vẫn thường làm vậy".

Các quan chức FIFA và AFC đã tới Myanmar để tiến hành cuộc điều tra. Dù kết quả điều tra chưa được công bố, thông tin này đang gây rúng động trong khu vực.

"Những cuộc điều tra dàn xếp tỷ số, bán độ diễn ra khắp thế giới. Chúng tôi chưa thể nói gì khi chưa chắc chắn. Theo luật thì họ được điều tra bất cứ người nào bị tình nghi. Nếu chúng tôi tìm được người chịu trách nhiệm thì sẽ có thông báo", ông Zaw Zaw nói.

Myanmar để thua 0-7 trên sân của Kyrgyzstan ở loạt trận Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 10/10/2019. 8 cầu thủ Myanmar bị triệu tập để làm rõ các nghi vấn cùng với các đoạn video thi đấu. Cuộc điều tra đã hoàn tất nhưng chưa có kết quả.

"Cuộc điều tra không liên quan đến MFF. FIFA và AFC có thủ tục riêng của họ", người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) cho hay.

CĐV Myanmar đã rất phẫn nộ với thành tích thảm họa này của đội nhà. Họ chỉ trích nặng nề "thất bại nhục nhã" này. HLV người Montenegro, ông Miodrag Radulovic bị sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc.

Myanmar nằm ở bảng F cùng với Nhật Bản (12 điểm), Kyrgyzstan (7 điểm), Tajikistan (7 điểm), Mông Cổ (6 điểm). Myanmar có 6 điểm sau 5 lượt trận, đứng thứ 4.