Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia đình tự mua thuốc chữa do sợ nhiễm Covid-19, bé 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Khi thấy con bị ho, sổ mũi khó thở nhưng gia đình không đưa đi viện mà tự mua thuốc về chữa trị vì lo ngại dịch Covid-19. Việc này khiến trẻ diễn biến nặng phải nhập viện điều trị.

Gia đình tự mua thuốc chữa do sợ nhiễm COVID-19, bé 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Baoquangninh.vn

Ngày 14/4, báo Quảng Ninh đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận bé 2 tuổi bị ho, khó thở dẫn đến tình trạng viêm phổi nặng, do mẹ của bé lo sợ lây Covid-19 không đưa con đi khám mà tự điều trị tại nhà.

Trước đó, khoảng 2 tuần, trẻ có ho, sổ mũi nên gia đình đã mua thuốc uống nhưng bệnh tình không giảm. Khi bé khó thở và mệt mỏi, gia đình mới đưa bé tới bệnh viện. Tại đây, cac bác sĩ khám và chẩn đoán, bé bị viêm phổi nặng, khò khè nhiều.

"Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng, hoang mang với dịch bệnh Covid-19 để không đến bệnh viện khám chữa khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bởi sẽ dễ bỏ qua "thời điểm vàng" phát hiện khi bệnh mới khởi phát", thông tin trên tờ Tuổi trẻ.