Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải vô địch Hà Lan kết thúc sớm do COVID-19, Văn Hậu hết cơ hội

Giải Eredivisie của Hà Lan nhiều khả năng sẽ kết thúc sớm sau khi Chính phủ nước này gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến tháng 9, do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Tờ Vietnam+ cho hay, cơ hội ra sân thi đấu chính thức của Đoàn Văn Hậu trong năm nay đã không còn, sau khi Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã quyết định kết thúc sớm giải bóng đá hàng đầu Eredivisie.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte mới đây đã thông báo gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến ngày 1/9, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Lệnh cấm này ban đầu có hiệu lực đến ngày 1/6.

Hiện nhiều nước châu Âu đang cân nhắc kế hoạch tiếp tục các giải bóng đá lớn theo phương án thi đấu không khán giả. Tuy nhiên, Thủ tướng Rutte khẳng định, kể cả những trận đấu trên sân không khán giả cũng sẽ không được tổ chức từ nay cho đến tháng 9. Trước đó đã có nhiều thành phố đề nghị không tổ chức các sự kiện thể thao do lo ngại dịch bệnh.

Giải vô địch Hà Lan kết thúc sớm do COVID-19, Văn Hậu hết cơ hội - Ảnh 1.

Văn Hậu hết cơ hội

Giải bóng đá hàng đầu Hà Lan đã tạm dừng thi đấu từ đầu tháng 3/2020 và còn 9 vòng đấu nữa mới kết thúc. Hiện Ajax và AZ Alkamaar đang ganh đua quyết liệt trên hai vị trí đầu bảng xếp hạng, khi hai đội bằng điểm nhau và Ajax chỉ nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng.

Liên quan đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu, tờ Vietnamnet.vn có bài: "Đoàn Văn Hậu gặp hạn lớn khi giải Hà Lan bị hủy". 

Theo đó, dựa trên khuyến nghị từ chính phủ, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) sẽ tham khảo ý kiến của UEFA. Sau đó, quyết định được đưa ra. Vào thứ Sáu tới, các CLB và bên liên quan sẽ họp thảo luận bàn về hậu quả.

Dự kiến, trong ít ngày tới, BTC giải Hà Lan sẽ đưa ra thông báo về việc hủy bỏ mùa bóng 2019/20, với khả năng cao không có đội vô địch cũng như xuống hạng.

Thông báo vừa được đưa ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen.

Nếu giải vô địch Hà Lan bị hủy bỏ, hậu vệ 20 tuổi sẽ không còn cơ hội ra sân thi đấu ở mùa giải này. Trong khi hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội sẽ kết thúc vào hè 2020.